Trung Quốc cảnh báo Mỹ: Đòi độc lập cho Đài Loan tất thất bại

Google News

Trung Quốc tuyên bố mọi sự ủng hộ đối với chuyện đòi độc lập cho Đài Loan “tất phải thất bại”, dọa trả đũa các chuyến thăm ngoại giao của Mỹ tới hòn đảo này.

Hôm 21-9, Trung Quốc tuyên bố bất kỳ sự ủng hộ nào đối với chuyện đòi độc lập cho Đài Loan “tất phải thất bại”, đe dọa trả đũa các chuyến thăm ngoại giao của Mỹ tới vùng lãnh thổ này.
Theo kênh Channel News Asia, tại buổi họp báo hôm 21-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Đài Loan là “khiêu khích chính trị” và đe dọa trả đũa.
Trung Quoc canh bao My: Doi doc lap cho Dai Loan tat that bai
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS
“Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng, bao gồm nhắm vào những cá nhân liên quan” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, song không đi sâu vào chi tiết.
Ông Uông cảnh báo các hành động của Mỹ sẽ gây tổn hại hơn nữa sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ông Uông nói thêm bất kỳ sự ủng hộ nào đối với chuyện đòi độc lập cho Đài Loan Loan “sẽ là ngõ cụt và tất phải thất bại”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra cảnh báo trên sau khi Thứ trưởng phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Keith Krach tới Đài Loan hôm 17-9. Trước đó, hồi tháng 8, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar có chuyến thăm Đài Loan.
Hôm 18-9, Đài Loan tung tiêm kích khi quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận gần eo biển Đài Loan giữa lúc ông Krach tới thăm vùng lãnh thổ này.
Theo Thiên Thanh/PLO