Video: Choáng người với cảnh đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ

Google News

Sông Dương Tử, Trung Quốc bị ngập lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 2/7. Tại đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, dòng nước đổ về lên tới 50.000 mét khối nước mỗi giây.

Kết quả là đập Tam Hiệp phải mở ba cửa xả nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt với hạ nguồn của sông, theo CGTN.
Kể từ 29/6, lượng chảy ra ở đập Tam Hiệp được kiểm soát hàng ngày ở mức 35.000 mét khối nước mỗi giây, giảm 30% mức xả nước trong thời kỳ đỉnh điểm của sông Dương Tử và làm giảm bớt sức ép của việc kiểm soát lũ lụt ở khu vực trung là hạ nguồn của sông.
>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Xem đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới mở 3 cửa xả lũ

Theo Lê Nguyễn/Vietnamnet