Xả súng ở New Zealand: Tay súng vừa bắn vừa phát trực tiếp

Google News

(Kiến Thức) - Theo đoạn video trên mạng xã hội, hung thủ vụ xả súng ở New Zealand đã cho phát trực tiếp toàn bộ vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch  kéo dài hơn 17 phút, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Mời độc giả xem video: Tay súng tự xưng là Brenton Tarrant đã tự quay cảnh bản thân tiến hành vụ xảy súng vào thánh đường Al Noor ở New Zeland hôm 15/3. (nguồn Daily Mail)

Theo tờ New Zealand Herald, tay súng tự xưng là Brenton Tarrant đã phát trực tiếp khi đang xả súng tại thánh đường Masjid Al Noor ở trung tâm trung tâm Christchurch vào đầu giờ chiều ngày 14/3 (theo giờ địa phương).
Trước vụ tấn công tay súng da trắng 28 tuổi này còn đăng tải bản thông báo dài 87 trang trên Twitter, và gọi đây là “tấn công khủng bố”. Dựa trên thông tin Dailymail có được, Brenton Tarrant là kẻ ủng hộ tư tưởng "da trắng thượng đẳng".
Xa sung o New Zealand: Tay sung vua ban vua phat truc tiep
Hình ảnh tay súng tự xưng là Brenton Tarrant, hung thủ duy nhất lộ diện sau vụ xả súng tại hai thánh đường Hồi giáo ở  thành phố Christchurch hôm 14/3. Ảnh: Dailymail.
Đoạn video trực tiếp được Tarrant đăng tải trên Facebook cho thấy, vụ xả súng ở New Zealand kéo dài tới hơn 17 phút, y bắn hơn 100 phát súng vào đám đông tín đồ Hồi giao bên trong thánh đường Masjid Al Noor.
Theo nhiều thống kê thời điểm xảy ra vụ xả súng bên trong thành đường này có khoảng 300 người.
Theo Dailymail, đã có khoảng 30 chết và 28 người bị thương sau vụ xả súng vào tháng đường Hồi giáo tại thành phố Christchurch.
Xa sung o New Zealand: Tay sung vua ban vua phat truc tiep-Hinh-2
 Hình ảnh video trực tiếp cho thấy Brenton Tarrant mang theo ít nhất hai khẩu súng cùng nhiều vật được nghi là bom tự chế bên trong xe. Ảnh: Dailymail.
Ngay sau vụ tấn công, Cảnh sát New Zealand cũng đã xác nhận nhiều thương vong trong 2 vụ xả súng nổ ra liên tiếp ở 2 thánh đường Hồi giáo nước này ở trung tâm và ngoại ô Christchurch ngày 15/3.
Theo cảnh sát thành phố Christchurch, một vụ xả súng xảy ra ở thánh đường Hồi giáo Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch, trong khi vụ còn lại ở thánh đường Linwood Masjid ở ngoại ô Christchurch. 
Ít nhất 4 nghi phạm đã bị lực lượng an ninh bắt giữ, trong đó có 3 đàn ông và 1 phụ nữ. Cảnh sát vũ trang trang nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Cảnh sát vẫn kêu gọi mọi người ở Christchurch hãy ở trong nhà dù tình hình đã được kiểm soát.
Xa sung o New Zealand: Tay sung vua ban vua phat truc tiep-Hinh-3
Hình ảnh mô tả các địa điểm xảy ra vụ xả súng kinh hoang hôm 13/4 tại thành phố Christchurch. Ảnh: Dailymail.
Trà Khánh