Dự án siêu sang ở HN “lộ” khoản nợ hàng trăm tỷ

Google News

(Kiến Thức) - Dự án siêu sang D’.Le Pont D’or đang rậm rịch mở bán thì bỗng chốc khiến dư luận choáng váng khi “lộ” ra khoản nợ thuế hàng trăm tỷ đồng.

Vừa khởi công hồi cuối tháng 3/2013, dự án D’.Le Pont D’or do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư gây sốt trong giới bất động sản bởi sự xa xỉ, đẳng cấp. Dự án có tổng diện tích hơn 2.000 m2, tọa lạc tại ví trí khu đất mặt hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Được thiết kế theo phong các tân cổ điển, D'.Le Pont D'or có những căn hộ rộng tới gần 500 m2.
Nhiều người còn chưa hết choáng ngợp bởi sự xa hoa của dự án này trong thời kỳ khủng hoảng thì mới đây lại ngã ngửa khi hay tin D’.Le Pont D’or còn nợ đọng số tiền thuế lên tới hàng trăm tỷ đồng.
D’.Le Pont D’or còn nợ tới 142 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất. 
Cụ thể, theo Chi cục thuế quận Đống Đa, tổng số nợ thuế tiền sử dụng đất của D’.Le Pont D’or lên tới 142 tỷ đồng. Mặc dù cơ quan thuế đã nhiều lần thúc giục nhưng hiện chủ đầu tư vẫn “tray ì”, chưa nộp đủ tiền thuế.
Tân Hoàng Minh là cái tên khá đình đám trong giới kinh doanh bất động sản ở Việt Nam khi nắm trong tay hàng loạt dự án “khủng”, tọa lạc tại những khu “đất vàng” của Hà Nội. Ngoài D’.Le Pont D’or còn có các dự án như Tòa tháp căn hộ siêu sang D’. Palais de Louis tại số 6 Nguyễn Văn Huyên; Tòa tháp trung tâm thương mại và căn hộ D’.San Raffles trên khu “đất vàng” Hàng Bài - Hai Bà Trưng; Công trình hỗn hợp thương mại và nhà ở tại Quảng An - Tây Hồ…
Sở hữu cả chuỗi bất động sản hạng sang nhưng hiện Tân Hoàng Minh mới chỉ triển khai xây dựng dự án D’. Palais de Louis tại số 6 Nguyễn Văn Huyên với những căn hộ có giá “trên trời” lên tới hàng trăm tỷ đồng. Còn lại hẫu hết các dự án khác sau khi động thổ đều nằm yên bất động. D’.Le Pont D’or cũng không phải một ngoại lệ.
Minh Tùng