Giá xăng hôm nay 17/7: Bắt đầu hạ nhiệt?

Google News

Giá xăng hôm nay 17/7 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 17/7 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17/7 cụ thể như sau:
Xăng E5 RON 92 không quá 20.419 đồng/lít.
Xăng RON 95 không quá 21.497 đồng/lít.
Dầu diesel không quá 18.616 đồng/lít.
Dầu hỏa không quá 18.320 đồng/lít.
Dầu mazut không quá 15.288 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày 16/7

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 16/7, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 7h00 ngày 16/7/2023 như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

- 587 đồng/lít

21.428 đồng/lít

Xăng E5RON92

- 408 đồng/lít

20.470 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

- 5 đồng/lít

18.169 đồng/lít

Dầu hỏa

- 30 đồng/lít

17.926 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

+ 36 đồng/kg

14.623 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 3/7/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 19 đợt điều chỉnh, trong đó có 9 đợt tăng, 7 đợt giảm và 3 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h12 ngày 16/7/2023 như sau

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

Thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 11/2023

Tokyo

65.500

-

JPY/thùng

Giá dầu Brent

Giao tháng 9/2023

ICE

79,52

0,34

USD/thùng

Dầu Thô WTI

Giao tháng 8/2023

Nymex

75,15

0,06

USD/thùng

Giá dầu thế giới vào sáng 16/7 như sau: Giá dầu thô WTI giảm 0,06 USD, xuống mức 75,15 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giảm 0,34 USD, xuống mức 79,52 USD/thùng.

Giá dầu đã liên tục lao dốc xuống mức 2 con số những ngày qua do thị trường dầu kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tới 100 điểm cơ bản sau động thái tăng lãi suất chủ chốt thêm 1% của Ngân hàng Trung ương Canada hôm 13/7.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách "diều hâu" nhất của Fed đã chọn mức tăng “khiêm tốn” hơn - 75 điểm cơ bản mà các nhà giao dịch đã định giá sau báo cáo cho thấy lạm phát đang gia tăng ở Mỹ. Điều này đã khiến cả hai mặt hàng dầu chuẩn là Brent và WTI đồng loạt phục hồi giá vào phiên giao dịch cuối cùng của tuần.

Cụ thể, giá dầu thô Brent giao tháng 9 đã tăng 2,06 USD, tương đương 2,08%, lên mức 101,16 USD/thùng; giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,81 USD, tương đương 1,89% lên mức 97,59 USD/thùng.

Sự leo dốc của “vàng đen” còn chịu tác động bởi thông tin sản lượng dầu của Ả Rập Xê-út không thể ngay lập tức tăng vọt để đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng. Thực tế là, công suất dự phòng của nhiều thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang trong tình trạng cạn kiệt. 2 thành viên với công suất dự phòng lớn nhất của OPEC là Ả Rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã vận hành công suất tối đa của mình.

Dầu Brent và WTI đều chứng kiến mức giảm tỷ lệ phần trăm hằng tuần lớn nhất trong khoảng một tháng qua chủ yếu là do lo ngại trước đó trong tuần rằng một cuộc suy thoái sắp xảy ra sẽ cắt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu. Tuần này, dầu Brent chịu mức lỗ 5,5%, lập cú hat-trick giảm theo tuần, trong khi WTI giảm 6,9%, giảm tuần thứ hai liên tiếp.

Trong tuần, số lượng giàn khoan dầu của Mỹ, một chỉ báo ban đầu về sản lượng trong tương lai, đã nhích thêm 2 lên con số 599 - cao nhất kể từ tháng 3/2020, theo Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co.

Các nước tiêu thụ dầu vẫn mong đợi Ả Rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới để “khỏa lấp” nguồn cung đang ngày một thắt chặt.

Một tín hiệu mừng cho nguồn cung là người đứng đầu ngành dầu mỏ Libya cho biết sản lượng dầu thô của nước này sẽ sớm được khôi phục trở lại sau thời gian các cơ sở khai thác dầu của nước này tạm ngừng hoạt động hàng tháng trời do phong tỏa. Điều đó có nghĩa là khoảng 850.000 thùng dầu/ngày đã “mất” của Libya sẽ sớm được cung ứng cho thị trường.

Minh Châu (t/h)