Giá xăng hôm nay 6/6/2024: Dự báo tiếp tục giảm?

Google News

Giá xăng hôm nay 6/6 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 6/6 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.
Gia xang hom nay 6/6/2024: Du bao tiep tuc giam?
 Ảnh minh họa (Internet).
 Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6/6 cụ thể như sau:
Xăng E5 RON 92 không quá 21.759 đồng/lít.
Xăng RON 95-III không quá 22.519 đồng/lít.
Dầu diesel không quá 19.747 đồng/lít.
Dầu hỏa không quá 19.931 đồng/lít.
Dầu mazut không quá 17.538 đồng/kg.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Vì giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm, cộng với sự “lao dốc không phanh” của giá dầu trong các phiên giao dịch đầu tuần này, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ giảm mạnh. Dự báo giá xăng, dầu sẽ giảm trong khoảng 250-700 đồng/lít (kg).
Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất của liên bộ, giá xăng RON 95-III giảm 694 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 giảm 518 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 90 đồng/lít trong khi giá dầu hỏa tăng 29 đồng/lít, giá dầu mazut tăng 25 đồng/kg.
Giá xăng dầu thế giới hôm nay 6/6/2024
Giá dầu Brent giảm 84 cent, tương đương 1,07%, xuống mức 77,52 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm trượt xuống mức 76,76 USD/thùng. 74,79 USD/thùng hồi tháng 1 là mức giá thấp nhất của dầu Brent trong năm nay cho tới thời điểm hiện tại.
Giá dầu WTI của Mỹ giảm 97 cent, tương đương 1,31%, xuống mức 73,25 USD/thùng.
Nhận xét về sự lao dốc của giá dầu những phiên vừa qua, Phil Flynn thuộc Price Futures Group cho biết, thị trường đang phản ứng thái quá với thông báo của OPEC+.
Tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 2/6, OPEC+ đã nhất trí gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày thêm 1 năm cho đến cuối năm 2025, đồng thời kéo dài mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày của 8 thành viên thêm 3 tháng cho tới cuối tháng 9/2024.
Các nhà phân tích tại Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) nhận định điều này tác động tiêu cực đến giá dầu, bởi việc loại bỏ dần cắt giảm sản lượng tự nguyện cho thấy mong muốn mạnh mẽ của một số thành viên OPEC+ là khôi phục sản lượng bất chấp tồn kho dầu toàn cầu gần đây đã tăng lên đáng kể.
Thiên Di (t/h)