Nga bắt đầu phát triển UAV chiến đấu tàng hình

Google News

(Kiến Thức) – Công ty MiG vừa ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) dựa trên thiết kế MiG Skat trước đây.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng nghiên cứu và phát triển máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) với Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15/5. Các điều khoản hợp đồng bao gồm việc chế tạo một mô hình UCAV tương lai dựa trên Skat cho Bộ Quốc phòng", Giám đốc tập đoàn MiG Sergei Korotkov cho hay.

Theo RIA Novosti, máy bay không người lái mới sẽ được thiết kế hệ thống tự động đòi hỏi sự giám sát tối thiểu một lần trong mỗi chuyến bay.
 Mô hình máy bay không người lái tàng hình Skat của Nga.

Skat là một ý tưởng máy bay chiến đấu không người lái do hãng MiG trực tiếp nghiên cứu thiết kế. Mẫu MiG Skat thiết kế kiểu dáng tối ưu cho khả năng tàng hình.

MiG Skat dài 10,25m, sải cánh 11,5m, trang bị động cơ phản lực Klimov RD-5000B cho phép đạt tốc độ 800km/h, tầm bay 2.000km. Skat có khả năng mang 2 tấn bom, tên lửa không đối đất có điều khiển.

Đặc biệt, theo một số nguồn tin UAV tàng hình đầu tiên của Trung Quốc mang tên Lijian được thiết kế dựa trên MiG Skat.

TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU


Nhật Anh