Nga thừa nhận không kham nổi hai loại máy bay ném bom

Google News

(Kiến Thức) - Quan chức Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Nga sẽ hoãn chương trình máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA do phải phát triển mẫu Tu-160M2. 

Tờ Jane’s ngày 20/7 dẫn lời Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, chương trình máy bay ném bom thế hệ mới nhất PAK DA sẽ được trì hoãn tới sau năm 2023 do Nga phải tập trung vào phát triển phiên bản Tupolev Tu-160M2.
“Theo kế hoạch, một loạt máy bay Tu-160 phiên bản mới là Tu-160M2 sẽ được bắt đầu thực hiện từ năm 2023”, ông Borisov nói trong chuyến thăm ngày 17/7 tới Nhà máy Kuznetsov ở Samara thuộc Tập đoàn Động cơ thống nhất Nga.
Nga thua nhan khong kham noi hai loai may bay nem bom
Nga sẽ hoãn PAK DA do phải tập trung sản xuất Tu-160M2.
Trả lời câu hỏi về khả năng dịch chuyển khung thời gian phát triển PAK DA do phải tập trung sản xuất Tu-160M2, ông Borisov cho biết: “Dự án PAK DA sẽ được chuyển sang sau năm 2023 nếu không có gì thay đổi”.
Đáng chú ý, vị thứ trưởng này còn tiết lộ thời gian chương trình sản xuất Tu-160M2 đã được xác định. Việc phân công thiết kế và các cuộc đám phán cho các hợp đồng đầu tiên hiện đang được tiến hành. Công việc thiết kế Tu-160M2 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023. 
Ông Borisov còn cho biết thêm, Không quân Nga sẽ nhận ít nhất ba lô máy bay ném bom Tu-160M2 được sản xuất mỗi năm sau năm 2023 và máy bay này có tuổi thọ hoạt động ít nhất 40 năm.
“Chúng tôi có kế hoạch lắp động cơ NK-32 Series 2 lên máy bay Tu-160M2. Động cơ này đã được nâng cấp với giá thành đắt hơn. Vì thế nó đã được cải tiến về mặt hiệu suất và cho phép máy bay tăng tầm bay xa ít nhất 1.000 km so với các động cơ đang có”, ông Boríov nói.
Loại động cơ này sẽ do hãng JSC Kuznetsov sản xuất vào năm 2017 và dự kiến sẽ cho ra đời mỗi năm 20-22 đơn vị động cơ NK-32 Series 2. Nga cũng đang phát triển một số loại tên lửa mới cho Tu-160M2 và PAK DA. Theo ông Borisov, đây chính là những hoạt động thể hiện sự quyết tâm nâng cao hiệu suất tác chiến của các máy bay ném bom chiến lược của Nga.
Văn Biên