Nhờ Ấn Độ, Nga chiếm 50% thị trường xe tăng

Google News

(Kiến Thức) - Với việc Ấn Độ tiếp tục mua giấy phép sản xuất xe tăng T-90S, Nga có thể chiếm 50% thị phần thị trường xe tăng thế giới vào năm 2016.

Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) Igor Korotchenko cho biết, dự báo thị phần của Nga trên thị trường xuất khẩu xe tăng trong 4 năm tới sẽ chiếm 50%.
“Trong giai đoạn 2013-2016 sắp tới, tổng số lượng bán xe tăng chiến đấu mới sẽ là 1.552 chiếc với tổng giá trị 8,98 tỷ USD trong trường hợp thực hiện được lịch giao hàng theo các hợp đồng đang thực hiện, các dự định đã được công bố và đấu thầu đang tiến hành. Phần của Nga được dự báo là 48,8% (758 chiếc)”, ông Korotchenko nói.
Sự tính toán này được thực hiện với đều kiện chương trình sản xuất theo giấy phép xe tăng T-90S sẽ được tiếp tục sau khi hoàn thành lắp ráp lô thứ nhất gồm 300 xe, trong số 1.000 xe tăng T-90S được dự kiến trong thoả thuận cấp phép cho Ấn Độ.
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 đang là mẫu xe tăng bán chạy nhất thế giới.
“Phần của Nga trên thị trường mới trong 4 năm qua (2009-2012) là 52,7% về số xe (806 chiếc) và 31% về giá trị các lô hàng (2,58 tỷ USD)”, ông này nói thêm.
Tổng cộng trong 4 năm qua, các nước đã xuất khẩu hoặc sản xuất theo giấy phép không ít hơn 1.527 xe tăng mới với tổng giá trị 8,32 tỷ USD. Mỹ chiếm vị trí thứ 2 trên thị trường xuất khẩu với 868 xe (tổng giá trị 5,9 tỷ USD), vị trí thứ 3 là Đức với 394 xe (tổng giá trị 4,7 tỷ USD) và thứ 4 là Trung Quốc với 112 xe (tổng giá trị 354,4 triệu USD).
“Bắc Kinh vươn ra thị trường thế giới nhờ dự án hợp tác sản xuất xe tăng MBT-2000 với Pakistan. Loại xe tăng này đã được xuất khẩu cho Bangladesh, Morocco và Myanamr”, ông Korotchenko nói.
Nguyễn Vũ