Tiêm kích MiG-31 tan xác vì rơi đai ốc

Google News

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 của Không quân Kazakhstan là do tuột đai ốc.

Tờ Tengrinews đưa tin, Quân đội Kazakhstan đã đưa ra nguyên nhân vụ tai nạn tiêm kích MiG-31 xảy ra hồi tháng 4/2013.
"Căn cứ vào kết luận của các chuyên gia Nga, nguyên nhân vụ tai nạn là do tuột đai ốc dẫn tới đứt liên kết của bộ truyền động lái”, phát ngôn viên phòng Công tố quân sự Jenis Temekov cho biết tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua.
Theo quan chức này, trong quá trình điều tra đã thực hiện nhiều thí nghiệm chuyên môn khác nhau, có sự trợ giúp của Trung tâm nghiên cứu khoa học khai thác và bảo dưỡng máy bay Nga.
 Tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của Kazakhstan.
Kazakhstan là một trong 2 quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 do Liên Xô thiết kế. Hiện nay, nước này có trong biên chế 29 chiếc MiG-31B.
MiG-31 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Soloviev D-30F6 cho tốc độ tối đa tới 3.000km/h, bán kính chiến đấu 1.460km với tốc độ dưới âm hoặc 720km với tốc độ vượt âm thanh, trần bay hơn 20.000m.
Kho vũ khí của MiG-31 có pháo 6 nòng cỡ 23mm với cơ số 260 viên đạn và các giá treo trên cánh và thân mang được tên lửa không đối không không tầm ngắn R-73/60, tầm trung R-40/77 và tầm siêu xa R-33/37.
Hoàng Lê