Trung Quốc bất chấp PCA, đưa hai tàu 20.000 tấn tới Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện "đường lưỡi bò", Hải quân Trung Quốc vẫn ngang ngược, bất chấp tất cả tăng cường tàu chiến đến Biển Đông.

Sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện "đường lưỡi bò", Hải quân Trung Quốc không chỉ ngang ngược tăng cường tàu khu trục tên lửa mạnh nhất Type 052D xuống Biển Đông, mà nước này lại tiếp tục đưa thêm 2 tàu tiếp tế tổng hợp viễn dương cho Hạm đội Nam Hải phụ trách khu vực Biển Đông.
Theo đó sáng ngày 15/7 tại cảng quân sự Trạm Giang (Quảng Đông), Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Thẩm Kim Long đã trao cờ lưu niệm và giấy xác nhận đặt tên cho tàu tiếp tế tổng hợp 963 Hồng Hồ và 964 Lạc Mã Hồ. Đồng thời chính thức biên chế cho Chi đội hỗ trợ chiến đấu của Hạm đội này.
Trung Quoc bat chap PCA, dua hai tau 20.000 tan toi Bien Dong
 Trung Quốc tăng cường tàu tiếp tế xuống biển Đông.
Được biết, tháng 5/2016 tàu Hồng Hồ đã tham gia diễn tập vùng biển xa do Hạm đội Nam Hải tổ chức, triển khai diễn tập trái phép tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), Biển Đông, Ấn Độ Dương, Tây Thái Bình Dương, hoạt động này thực tế là để kiểm tra tính năng trang bị của tàu.
Theo mạng hải quân Trung Quốc, hai tàu này thuộc cùng một loại, lượng giãn nước hơn 20.000 tấn, là tàu tiếp tế tổng hợp viễn dương mới do nước này tự thiết kế và chế tạo.
Các nguồn tin cho biết, hai tàu tiếp tế mới này có thể đồng thời tiến hành tiếp tế cho nhiều tàu chiến khác nhau, có khả năng tiếp tế tổng hợp viễn dương và khả năng tác chiến phòng thủ đối hải và đối không.
Hai tàu này chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hành trình xa biên đội với tàu khu trục, tàu hộ vệ, thời chiến tham gia gia biên đội cơ động trên biển để thực hiện tiếp tế tổng hợp như nhiên liệu, nước, thực phẩm, đạn dược. Loại tàu này còn có đặc điểm mức độ hiện đại hóa cao, không gian mở rộng nhiệm vụ lớn, ngoài ra đảm nhận nhiệm vụ tiếp tế ra, nó còn có thể thực hiện nhiệm vụ quân sự phi chiến tranh khá như hành trình hộ tống, di tản, tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Bằng Hữu