Các nhà khoa học kỳ vọng gì đầu năm mới?

Google News

(Kiến Thức) - Năm mới 2013, nhà nước đã đảm 2% chi ngân sách cho KHCN song có thể đầu tư còn dàn trải và chưa đúng địa chỉ, kinh tế khó khăn là cơ hội để khoa học bộc lộ mình...


TS Phạm Văn Tân (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam): Sẽ có những đột phá

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Tôi hy vọng nền KH&CN nước nhà ngay trong năm 2013 nhất định sẽ có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là có sự đột phá trong đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò thực sự của KH&CN đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như sẽ có sự đổi mới mạnh mẽ, thực chất, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN nhằm tạo động lực thực sự cho KH&CN phát triển. Có lẽ đây cũng là kỳ vọng của đội ngũ cán bộ nhà khoa học của nước ta.
 

Hiện nay, vấn đề vướng mắc nhất là KH&CN nước ta đang thiếu động lực thúc đẩy để phát triển. Thị trường KH&CN nước ta còn đang trong giai đoạn manh nha, phần lớn các doanh nghiệp không có động cơ đầu tư cho nghiên cứu triển khai mà thích mua máy móc, thiết bị từ bên ngoài. Ngân sách nhà nước đã đảm bảo đạt 2% chi ngân sách song có thể đầu tư còn dàn trải và chưa đúng địa chỉ, huy động kinh phí cho KH&CN mới chỉ đạt mức dưới 1% GDP, nguồn nhân lực còn nhiều bất cập...

Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ sớm hoàn thiện và ban hành Luật KH&CN mới trong đó định hướng cụ thể để làm căn cứ nhanh chóng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động từ việc xác định nhiệm vụ KH&CN, phương thức triển khai thực hiện, việc đánh giá, nghiệm thu và đưa kết quả, sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn. Theo tôi cần phải coi các tổ chức khoa học và cá nhân các nhà khoa học là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển KH&CN. Cơ chế tài chính hiện hành với các thủ tục chứng từ làm mất quá nhiều thời gian không cần thiết có vẻ như không khích lệ được động lực ham mê hoạt động nghiên cứu triển khai của các tổ chức khoa học và cá nhân nhà khoa học.

TS Đặng Chí Hiền (Trưởng phòng Thí nghiệm Công nghệ Hóa Dược phẩm, Viện Công nghệ hóa học - VAST): Chính sách mới tạo động lực cho giới khoa học

Hiện nay khó khăn đầu tiên đối với nghiên cứu khoa học là trang thiết bị còn nghèo nàn. Đối với lĩnh vực nghiên cứu hóa dược liên quan tới sức khoẻ con người nên thuốc phải theo một tiêu chuẩn rất chặt chẽ, đòi hỏi hệ thống làm phản ứng phải đạt điều kiện chuẩn hóa của nước ngoài. Ví dụ, muốn làm một phản ứng duy trì ở nhiệt độ âm, bên nước ngoài có
 

thiết bị duy trì nhiệt độ ở 0 - 80C, có thể kéo dài mấy chục tiếng đồng hồ. Nhưng ở nước ta thì không có dụng cụ thực hiện vì nó quá đắt tiền. Vì thế, chúng tôi phải tự chế, mà tự chế chắc chắn sẽ không đạt chuẩn, nên khi đòi hỏi đưa lên quy mô thử nghiệm rất khó khăn. Thứ hai, có nhiều chính sách đối với nhà khoa học chưa hợp lý. Thực hiện nghiên cứu một đề tài phải hóa đơn, chứng từ rườm rà, thu nhập thì ít ỏi khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Bước sang xuân mới, là một người làm công tác nghiên cứu khoa học mong có những chính sách mới tạo động lực cho giới khoa học được "cởi trói" để các nhà khoa học tâm huyết hơn với nghiệp, đem công sức trí tuệ của mình phục vụ ích lợi cho đất nước.

TS Doãn Hà Thắng (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng & Chuyển giao Công nghệ, Viện Vật lý): Cơ hội cho nhà khoa học thể hiện khả năng

2013 là năm khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, trong cái không may ấy lại có cơ hội để các nhà khoa học bộc lộ hết khả năng của mình. Trong những năm gần đây, các tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính cho khoa học luôn đòi hỏi các nhà khoa học 2 điểm. Thứ nhất là nghiên cứu của các nhà khoa học tác động như thế nào đến xã hội. Thứ hai là khả năng thu hồi vốn của nghiên cứu này ra sao. Tương lai, khi làm nghiên cứu khoa học chúng ta cũng phải trả lời được 2 câu hỏi này.
 TS Doãn Hà Thắng

Tôi cho rằng, bên cạnh những định hướng đang triển khai, trong năm 2013 nên tập trung vào ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao vào nâng cao năng lực nguồn nhân lực. Đây là 2 nguồn lực về điều kiện tự nhiên và dân số Việt Nam cần phải được chú trọng. Đầu năm mới, tôi cũng mong các nhà quản lý khoa học sẽ có những định hướng tốt đẹp và thực tế cho khoa học Việt Nam.

ThS Phẩm Minh Thu (Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa lý Vi sinh, Viện Pasteur, TPHCM): Mong thực phẩm an toàn hơn

Năm 2012 đã qua đi, là một năm nóng về vấn đề an toàn thực phẩm. Thực phẩm nhiễm vi sinh, thực phẩm bẩn... vẫn từng ngày từng giờ trôi nổi trên thị trường. Vấn đề là chúng ta cần làm mạnh tay hơn, triệt để hơn, sát sao hơn. Cần có
 ThS Phẩm Minh Thu

những chuyến "vi hành" kiểm tra đột xuất những cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm. Rất nhiều đoàn, đơn vị kiểm tra đi kiểm tra, giám sát nhưng ngộ độc, thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc vẫn nhan nhản, thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh vẫn nhởn nhơ.

Với chúng tôi làm công tác kiểm định, xét nghiệm vi sinh hóa lý thì bất cập vẫn là vấn đề thiết bị chưa cập nhật kịp với nhu cầu thực tế nên nhiều khi có vụ ngộ độc xảy ra mà lúng túng mãi mà không áp dụng được để đi đầu trong việc phát hiện và tìm giải pháp. Còn nhân lực đội ngũ cán bộ làm công tác còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế năng lực chuyên môn và yêu cầu sử dụng trang thiết bị. Hy vọng năm mới chúng ta khắc phục được vấn nạn thực phẩm không an toàn, và hơn bao giờ hết mong những nhà sản xuất cần có một lương tâm trong sản xuất những sản phẩm trực tiếp liên quan tới sức khoẻ cộng đồng.
Hoa Hương (thực hiện)