Ôm súng cướp 35 điện thoại đem giấu rồi ra sân bay lẩn trốn

Google News

Sau khi cướp cướp 35 điện thoại di động và 65 triệu đồng tiền mặt, Hào đem về giấu ở ruộng gần nhà rồi ra sân bay bỏ trốn.

Sáng ngày 15/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.
  
Trước đó, khoảng 21h45 ngày 13/2, tại một cửa hàng trên địa bàn TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ cướp tài sản.
Bằng dấu hiệu nhận diện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Hào khi đang lẩn trốn trên xe khách di chuyển từ Đà Lạt đi TPHCM.
Bước đầu, Hào khai nhận với cơ quan công an, quê gốc ở Thái Bình, sau khi lấy vợ về sinh sống tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Thời gian gần đây do thua cờ bạc nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Om sung cuop 35 dien thoai dem giau roi ra san bay lan tron
Toàn bộ hành vi của Nguyễn Văn Hào bị camera ghi lại. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp 
Cụ thể, tối 13/2, Hào mang theo một khẩu súng dài đến một cửa hàng ở đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên để cướp. Hòng tránh bị nhận diện đối tượng trùm mũ len và đeo khẩu trang kín mặt. Sau khi uy hiếp các nhân viên tại đây, Hào đã cướp 65 triệu đồng tiền mặt và 35 điện thoại di động (tổng trị giá khoảng 506 triệu đồng).
Om sung cuop 35 dien thoai dem giau roi ra san bay lan tron-Hinh-2
 Nguyễn Văn Hào tại thời điểm bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Sau khi rời hiện trường, Hào đem số tài sản cướp được về cất giấu ở khu ruộng gần nhà (ở huyện Bình Xuyên), sau đó di chuyển xuống Sân bay Nội Bài mua vé sớm nhất ngày 14/2.
Tại Lâm Đồng, Hào bán 6 chiếc điện thoại và giữ lại một chiếc để sử dụng đến khi bị bắt.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Đoàn Kiên/ SGGP