10 chương trình quân sự đắt giá nhất nước Mỹ

Google News

F-35 Lightning II gây nhiều tranh cãi trở thành một trong 10 chương trình quân sự đắt giá nhất nước Mỹ.

  • Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng chị giá của chương trình cho các chương trình quân sự qua năm tài khóa 2013 được ước tính lên tới 1,6 nghìn tỉ USD. Trong đó, tổng chi phí chương trình phản ánh số tiền đã được chi tiêu và cả số tiền dự kiến, không bao gồm lạm phát.  Với tổng giá trị 37,4 tỷ USD, chương trình chế tạo tàu tuần duyên tàng hình LCS đứng vị trí số 10 trong danh sách 10 chương trình quân sự tốn tiền nhất của Lầu Năm Góc.
  • Đắt hơn cả LCS, chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm UGM-133 Trident II được đưa vào vị trí thứ 9 với tổng trị giá chương trình vào khoảng 40,6 tỷ USD.
  • Chương trình chế tạo tàu sân bay lớp Ford CVN-78 đứng ở vị trí số 8 với tổng trị giá 42,5 tỷ USD. Tàu sân bay CVN-78 được khởi đóng từ tháng 11/2009, khi hoàn thành, nó sẽ được lắp đặt hệ thống máy phóng điện từ cho các máy bay trên boong tàu.
  • Với tổng trị giá lên tới 51 tỷ USD,  chương trình phát triển chiến đấu cơ trang bị trên tàu sân bay F/A-18E/F Super Hornet đứng ở vị trí thứ 7. F/A-18E/F được thiết kế dựa trên loại chiến đấu cơ F/A-18 Hornet của McDonnell Douglas. Máy bay có thể mang tên lửa không đối không và trang bị 1 pháo bắn nhanh 20 mm cùng 5 bình chứa nhiên liệu bên ngoài.
  • Chương trình phát triển máy bay tiếp dầu KC-46 đứng ở vị trí số 6 với tổng chị giá phát triển 52 tỷ USD.
  • Chương trình phát triển và chế tạo máy bay trực thăng "độc đáo" V-22 Osprey có tổng trị giá 53,5 tỷ USD và đứng ở vị trí số 5.
  • Chỉ là một bộ phận trong chương trình chế tạo máy bay, nhưng chương trình phát triển động cơ Pratt&Whitney F135 cho loại chiến đấu cơ F-35 Lightning II (biến thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng) có tổng trị giá lên tới 63,8 tỷ USD và đứng ở vị trí số 4.
  • Vị trí số 3 thuộc về chương trình tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường DDG-51 với chi phí 87,3 tỷ USD.
  • 126,2 tỷ USD là tổng trị giá của chương trình quân sự đứng ở vị trí số 2, chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.
  • Đứng đầu là chương trình máy bay F-35 đắt giá nhất trong lịch sử nước Mỹ, tổng trị giá của chương trình này vượt trội so với các chương trình khác khi đạt tới 331,9 tỷ USD.
Nguyễn Yến