Iraq có hứng thú với súng của Czech

Google News

Đoàn quan chức cấp cao Iraq đã có sự quan tâm đặc biệt tới các loại súng của Czech khi đến thăm nước này.

Theo hãng tin CTK, nhà sản xuất vũ khí Ceska zbrojovka cho biết , đoàn đại biểu cấp cao Iraq đến thăm Cộng hòa Czech đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với các loại vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ vào hôm thứ 5 vừa rồi.

Đoàn đại biểu do Thủ tướng Nuri al-Maliki dẫn đầu quan tâm đến súng trường, súng tiểu liên và súng ngắn, gồm cả súng trường tấn công CZ 805 Bren, súng tiểu liên CZ Scorpion EVO3 và súng ngắn CZ 75 P-07 Duty. Thủ tướng Iraq - ông Nuri al-Maliki Thủ tướng Iraq - ông Nuri al-Maliki

 

Baghdad cũng tìm cách thiết lập một trung tâm dịch vụ và huấn luyện về súng tại Iraq.

Trước đó, Iraq bày tỏ sẵn sàng để mua 28 máy bay chiến đấu L-159 của Czech trị giá khoảng 1 tỷ USD.

L-159 có thể được trang bị tên lửa Sidewinder, các pod ngắm mục tiêu và vũ khí không-đối-đất dẫn đường bằng laser, và có thể hoạt động trên những đường băng khó.

Thu Thảo (theo RIA)