Hải quân Việt Nam tự cải tiến radar

Google News

Cán bộ Trung đoàn radar 251 (Vùng 2 Hải quân) đã tự nghiên cứu cải tiến hệ thống radar có trong trang bị.

Trung đoàn radar 251 (Vùng 2 Hải quân) hiện quản lý, khai thác hệ thống máy móc, phương tiện kỹ thuật khá lớn. Tuy nhiên, do thời gian sử dụng và thời tiết khí hậu khắc nghiệt nên một số trang thiết bị xuống cấp, chất lượng giảm sút, nhất là hệ thống thiết bị radar. Những thiết bị đi kèm đều là hàng nhập ngoại, khi hỏng hóc phải sửa chữa với chi phí cao.

Đại úy Nguyễn Đức Cương, nhân viên Ban Kỹ thuật trung đoàn đã nghiên cứu cải tiến module cấp 1 dùng cho radar nhằm khắc phục những hạn chế trên.

Bằng trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm công tác, anh tìm hiểu các loại tài liệu kỹ thuật liên quan, tiến hành nghiên cứu thay thế các linh kiện ngoại nhập bằng linh kiện nội địa trên cơ sở tương đồng về chất lượng và hiệu quả vận hành. Sau thời gian thử nghiệm, sáng kiến của anh đã được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn tại các trạm radar.
Đại úy Nguyễn Đức Cương đang vận hành tủ xử lý tín hiệu radar đã được cải tiến Module cấp 1.

Trung tá, Thạc sĩ Đoàn Đình Nghĩa, Phó trung đoàn trưởng kỹ thuật Trung đoàn 251 khẳng định: “Module cấp 1 cải tiến đã khắc phục được những nhược điểm của linh kiện radar nhập ngoại, không còn thụ động về thời gian mỗi khi xảy ra sự cố, hiệu quả thực tiễn rất tốt, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng”.

Sáng kiến của Đại úy Nguyễn Đức Cương đã được ứng dụng rộng rãi, nâng cao chất lượng làm việc của hệ thống xử lý tín hiệu radar.

Trung đoàn radar 251 làm nhiệm vụ cảnh giới trên không, dưới biển, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Theo Quân đội Nhân dân