2 đại tá quân đội cho thuê đất sai quy định bị xem xét kỷ luật

Google News

Hai lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Krông Ana buông lỏng quản lý, cho thuê đất quốc phòng sai quy định bị xem xét kỷ luật.

Ngày 22/10, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk họp xem xét kỷ luật đối với đại tá Trần Lưu Huỳnh, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Krông Ana và đại tá Nguyễn Đình Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana.
Theo đó, đại tá Cường và đại tá Huỳnh có vi phạm, khuyết điểm trong việc để Đảng ủy Quân sự huyện buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.
2 dai ta quan doi cho thue dat sai quy dinh bi xem xet ky luat
 Họp xem xét kỷ luật hai đại tá quân đội.
Từ đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện vi phạm trong công tác liên kết sử dụng đất quốc phòng do đơn vị quản lý; ký các tờ trình xin chủ trương xây dựng, liên kết xây dựng khu thể dục - thể thao của cơ quan quân sự huyện; ký hợp đồng liên kết với cá nhân ngoài quân đội kinh doanh dịch vụ sân bóng đá mini, ăn uống, giải khát trên 2.500 m2 đất của đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao quản lý, sử dụng sai quy định.
Ngoài ra, hai cán bộ trên còn thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ cấp dưới thực hiện không đúng quy định về công tác văn thư - lưu trữ; để Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện ký đơn xin cấp giấy phép xây dựng dân bóng đá mini trái quy định, vượt thẩm quyền.
>>> Xem thêm video: Bi kịch của người cha trước vành móng ngựa
  
Theo PV (Zing.vn)