Bà chủ nhà xe ‘Mắt Nai’ và phi vụ vận chuyển 80 bánh heroin

Google News

Điều hành 4 chiếc xe khách thương hiệu “Mắt Nai” chuyên chạy tuyến tuyến Điện Biên – Thái Bình, song nguồn thu chính của Nguyễn Thị Lệ Ánh lại đến từ…ma túy.

Ngày 19-9, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, sau thời gian nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, tạm giữ 7 đối tượng, đặc biệt xác định vai trò chính của 4 đối tượng trong đường dây phạm tội nguy hiểm này.
Theo điều tra, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này do Nguyễn Thị Lệ Ánh (SN 1981, trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cầm đầu. Bà chủ nhà xe khách tuyến Điện Biên – Thái Bình này tuyển dụng Thạch Thị Vân (SN 1963, trú tại TP Điện Biên Phủ), chuyên nhiệm vụ vận chuyển; Đặng Thị Hoa (SN 1961, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định), đảm trách nhận “hàng” ở Nam Định; và Trần Thị Hạnh (SN 1969), trú tại TP Nam Định, với vai trò nhận và vận chuyển ma túy cho Hoa.
Ba chu nha xe ‘Mat Nai’ va phi vu van chuyen 80 banh heroin
Nguyễn Thị Lệ Ánh (ngoài cùng bên trái) và các đồng phạm trong vụ án
Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Lệ Ánh cùng đồng phạm bị Phòng 7 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát giác từ khoảng tháng 7-2019, qua công tác rà soát, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới Việt – Lào. “Bật” ra trong những đầu mối thông tin nghi vấn, là hoạt động của “bà trùm” Ánh, với việc đưa ma túy số lượng lớn từ Lào, qua Điện Biên về Nam Định để tiếp tục tiêu thụ ở nhiều địa bàn khác. Phương tiện vận chuyển chính là đội xe khách “Mắt Nai”, thường di chuyển trong đêm.
Ngày 16-9, qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng 7 nắm bắt được Nguyễn Thị Lệ Ánh đã “nhập” xong lô ma túy lớn từ bên kia biên giới, và đã nhắn cho Đặng Thị Hoa sẽ cử Thạch Thị Vân vận chuyển số ma túy trên về Nam Định, sau đó 1 ngày.
Toàn bộ di biến động của các đối tượng trong đường dây này đã bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy đưa vào tầm ngắm; từ đó lên kế hoạch phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành phá án.
Sáng 18-9, gần 100 cán bộ, chiến sĩ gồm Phòng 7 (Cục CSĐT tội phạm về ma túy) phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh: Điện Biên, Nam Định, Thái Bình, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Cục Hải Quan; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã vào trận ở nhiều vị trí, địa bàn.
Trước đó, chiều 17-9, nguồn tin trinh sát báo về ban chuyên án, Vân đã xuất hiện tại nhà ở của Nguyễn Thị Lệ Ánh. Sau đó, cô ta lên xe khách “Mắt Nai” BKS: 27B – 00171, di chuyển về xuôi. Khoảng 5h15 ngày 18-9, chiếc xe khách về đến địa phận ngã tư Chợ Lợn (thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), thì Vân xuống xe, mang theo hộp xốp lớn rồi thuê “xe ôm” về nhà Hoa, tại địa chỉ nhà ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định. Thời điểm này, Trần Thị Hạnh cũng đang có mặt tại.
Quá trình bộ ba Vân, Hoa, Hạnh đang bàn giao chiếc thùng xốp, lực lượng chức năng đã ập bắt quả tang, thu giữ 80 bánh heroin được nèn chặt bên trong.
Cùng thời điểm này, 1 tổ công tác khác đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Lệ Ánh và khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng. Ban chuyên án đồng thời phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Thái Bình triệu tập 3 đối tượng là lái xe, phụ xe khách BKS: 29B – 00171 để đấu tranh. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Hiền Linh/ANTĐ