Bác sĩ bị tố đánh nữ thực tập bất ngờ xin nghỉ việc

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc bác sĩ bị tố đánh bầm dập nữ thực tập sinh ở Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ L.Q.H.P người bị tố đánh nữ sinh viên thực tập đã  bất ngờ xin nghỉ việc. 

Mới đây, lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế, nơi bác sĩ bị tố đánh nữ thực tập sinh đang công tác cho biết, sau khi nhận được tố cáo, bệnh viện có quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ P. Sau đó, ông này cũng có đơn xin nghỉ việc.
Lãnh đạo bệnh viện cũng xác nhận có đánh nhau và sự việc xảy ra ngoài bệnh viện. Hiện nữ thực tập sinh bị bác sĩ đánh cũng được đưa đi giám định thương tích.
Bac si bi to danh nu thuc tap bat ngo xin nghi viec
Nữ thực tập bị bác sĩ P. đánh đang phải điều trị ở bệnh viện. 
Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, hững ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin bác sĩ tên L.Q.H.P (đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế) có hành vi đánh đập dã man một nữ thực tập sinh tên T. (SN 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Chị T. sau đó đã phải nằm viện điều trị.
Đại tá Hoàng Long – Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị xác minh thông tin nam bác sĩ đánh nữ sinh viên thực tập.
Bác sĩ đánh nữ sinh thực tập là ông P. con trai của bác sỹ L.Q.T., đều công tác tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế. Ông T. có một phòng khám tư ở Quốc lộ 49 trên địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Bác sĩ P. trước đó từng cầm dao đuổi chém bệnh nhân ở phòng khám tư của cha mình, lý giải rằng là hành vi tự vệ do người nhà bệnh nhân đến gây rối.
Hiện vụ bác sĩ đánh nữ thực tập sinh đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm: Đưa con đi cấp cứu, bố đánh bác sĩ và sv thực tập ngất xỉu

Nguồn: VTC.

Quý An