Bão số 6 vào Quảng Ngãi – Khánh Hòa: Quyết liệt sơ tán dân, tạm đóng cửa sân bay

Google News

(Kiến Thức) - Ứng phó bão số 6, việc di dời, sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ tài sản của người dân cần phải triển khai quyết liệt. Cục Hàng không cũng thông báo tạm đóng cửa một vài sân bay...

Ngày 10/11/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục họp với các Bộ, ngành triển khai công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 6 sắp đổ bộ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đêm 10/11.
Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi – Khánh Hòa đêm ngày 10/11, rạng sáng ngày 11/11/2019.
Khi đổ bộ, cường độ bão sẽ vào khoảng cấp 10-11, giật cấp 12-13, kết hợp với nước dâng do bão và thủy triều đang ở mức cao, sóng biển sẽ rất lớn. Khả năng cơn bão số 6 sẽ gây ra mưa lớn, ngập lụt và lũ trên một số lưu vực sông tại khu vực ảnh hưởng.
Báo cáo của các đơn vị cho thấy, hiện đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão.
Bao so 6 vao Quang Ngai – Khanh Hoa: Quyet liet so tan dan, tam dong cua san bay
Tổng cục trưởng - Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 
Đại diện các đơn vị cũng đã báo cáo tình hình triển khai các hoạt động ứng phó với cơn bão số 6 tại cuộc họp.
Theo đó, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp.
Bộ Công an cũng đã có các phương án để di dời dân tại các nơi xung yếu, nguy hiểm, khu vực nuôi trồng thủy sản, bảo vệ tài sản của nhân dân trong lúc di dời tránh bão với tinh thần quyết liệt,... ngoài ra các Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Ngoại giao cũng đã có những báo cáo tình hình triển khai cụ thể việc ứng phó với cơn bão số 6.
Tổng cục trưởng - Phó trưởng ban Trần Quang Hoài đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị trong việc chủ động ứng phó với bão số 6.
Bao so 6 vao Quang Ngai – Khanh Hoa: Quyet liet so tan dan, tam dong cua san bay-Hinh-2
 Quang cảnh cuộc họp.
Đồng thời, nhấn mạnh việc di dời, sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven biển, cửa sông, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, bảo vệ tài sản của người dân cần phải triển khai quyết liệt.
Việc cắt cử lực lượng canh gác tại các điểm nguy cơ ngập, xảy ra cây đổ và đường điện để cảnh báo người dân tránh các tai nạn đáng tiếc.
“Cơn bão này gần như ngay sau cơn bão số 5 đã gây ra những thiệt hại đáng kể lại đúng vào lúc triều cường, nước dâng do bão là rất lớn, vì vậy cần chú ý việc hướng dẫn neo đậu tầu thuyền, tránh xảy ra việc thiệt hại như cơn bão số 5”, ông Hoài nhấn mạnh.
Tạm đóng cửa sân bay, hủy nhiều chuyến bay do bão số 6

Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, Cục đã thông báo dừng tiếp thu máy bay đến các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai) để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngưng khai thác từ 16h ngày 10/11 đến 7h sáng hôm sau tại sân bay Phù Cát. 

Sân bay Pleiku tạm ngưng khai thác từ 20h ngày 10/11 đến 12h ngày 11/11. Tương tự, sẽ tạm ngưng khai thác tại sân bay Cam Ranh từ 18h ngày 10/11 đến 6h ngày hôm sau.

Hàng hàng không Vietnam Airlines cho hay, sẽ hủy 6 chuyến bay bao gồm VN1651, VN1650 giữa Hà Nội và Phú Yên; VN1396, VN1397, VN1625, VN1624 giữa TP.HCM, Hà Nội và Quy Nhơn.

Đồng thời, hãng này sẽ khởi hành sớm từ 1 tiếng 40 phút đến hơn 3 tiếng đối với 6 chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang bao gồm VN1564, VN1565, VN1356, VN1357, VN1358, VN1359 để đảm bảo các chuyến bay cất, hạ cánh tại Nha Trang trước 18h00 do sân bay Cam Ranh sẽ đóng cửa sau thời điểm này. Các chuyến bay đến, đi từ Pleiku cũng sẽ được khởi hành sớm 3 tiếng bao gồm VN1613 từ Hà Nội đi Pleiku và VN1427 từ Pleiku đi TP.HCM.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ lùi giờ khởi hành từ 12-18 tiếng đối với 4 chuyến bay quốc tế đến, đi từ Nha Trang sang ngày 11/11 bao gồm VN718, VN719 giữa Nha Trang và Thành Đô; VN440, VN441 giữa Nha Trang và Seoul.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng hủy 4 chuyến bay giữa Quy Nhơn, Phú Yên và TP.HCM trong ngày 10/11 bao gồm BL452, BL453, BL434, BL435.

Bamboo Airways đổi giờ khai thác 2 chuyến bay trong ngày 10/11 và hủy 2 chuyến vào ngày hôm sau. Còn Vietjet chưa thông tin các chuyến bay bị ảnh hưởng do bão.

 

Mời độc giả xem clip Bão số 6 có thể đổ bộ vào Nam trung bộ tối 10/11- Nguồn VTC14:
  
Hải Ninh