Bắt giam 11 người liên quan đến vụ án Tuấn "khỉ" để điều tra

Google News

Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 người liên quan đến vụ án Tuấn "khỉ"  để điều tra.

Chiều 14/2, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ nổ súng tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ" , SN 1987, ngụ tại huyện Củ Chi), nghi can bắn chết 5 người, đại diện Công an TP. HCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cùng 9 đối tượng khác.
Tất cả 11 đối tượng này bị khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam về 2 tội: "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Ngoài ra, 2 người khác cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tạm giữ để lấy lời khai, điều tra, xử lý tội danh phù hợp.
Hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục lấy lời khai của từng đối tượng.
 Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt khi chống trả quyết liệt.
Trước đó, vào tối 13/2, Công an đã nổ súng tiêu diệt Tuấn "khỉ"  khi đối tượng này có hành động chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt tại khu vực ngôi nhà bỏ hoang số 19/4C ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (giáp ranh huyện Củ Chi, TP.HCM).
Trước khi bị tiêu diệt, Tuấn "khỉ" đã sử dụng súng AK chống trả quyết liệt, bắn 3 phát (có 1 phát lép, 2 phát nổ nhưng không gây sát thương cho lực lượng truy bắt) và liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ẩn nấp.
Tại hiện trường tiêu diệt Tuấn "khỉ" , lực lượng công an thu giữ một khẩu súng AK có 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn), 2 vỏ đạn và 1 viên đạn AK bị lép...
Trước đó, vào ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án "giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" làm 5 người chết và 1 người bị thương do Lê Quốc Tuấn thực hiện. Sau khi gây án, Tuấn lợi dụng địa hình phức tạp để lẩn trốn.
Theo Gia Anh/Công lý