Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp

Google News

Năm 1997 Tòng Văn Hoa bị Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bat giu doi tuong van chuyen 2 banh heroin, 6.000 vien ma tuy tong hop

Đối tượng Tòng Văn Hoa cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 622H, bắt giữ 1 đối tượng, thu 2 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ ngày 5/6, tại khu vực cánh đồng bản Na Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt giữ đối tượng Tòng Văn Hoa (sinh năm 1950, trú tại bản Na Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) khi đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Với thủ đoạn tinh vi, đối tượng Tòng Văn Hoa đã cất giấu số ma túy trên vào trong bình phun thuốc trừ sâu.

Bat giu doi tuong van chuyen 2 banh heroin, 6.000 vien ma tuy tong hop-Hinh-2

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt đối tượng Lường Thị Biêng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày, Công an huyện Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lường Thị Biêng (sinh năm 1972, trú tại bản Co Chai, xã Thanh An, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu 92 gói nhỏ heroin (khối lượng 6,3 gam). Tại cơ quan công an, Lường Thị Biêng khai nhận mang số ma túy trên để bán kiếm lời.

Để kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ tham gia đấu tranh, phá chuyên án, sáng 6/6, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo huyện Điện Biên đã chúc mừng, biểu dương, khen thưởng lực lượng tham gia phá án./.


Theo Xuân Tư-Long Tuấn/TTXVN/Vietnam+