Bắt nhiều nhóm tổ chức động lắc và hút bóng cười giữa Đà Nẵng

Google News

(Kiến Thức) - Bất chấp lệnh giãn cách chống dịch COVID-19, tại Đà Nẵng, nhiều nhóm người vẫn tụ tập trong động lắc sử dụng ma túy cũng như bóng cười, ăn nhậu. 

Sáng nay (11/8), Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 24 đối tượng cũng như động lắc karaoke bất chấp quy định chống dịch COVID-19.

Bat nhieu nhom to chuc dong lac va hut bong cuoi giua Da Nang
Nhóm người tổ chức ma túy tại quán Không gian xưa.  

Trước đó, qua theo dõi, lúc 22h30 phút khuya 9/8, Công an phường Thanh Khê Đông phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Khê) đã bất ngờ đột kích, ập vào cơ sở kinh doanh nhà hàng – cà phê – karaoke Không Gian Xưa (địa chỉ số 402 đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê)

Lúc kiểm tra, cơ sở có 3 phòng karaoke đang hoạt động với 24 khách, vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ cũng như chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về phòng chống COVID-19.

Toàn bộ 24 khách bị đưa về trụ sở công an để kiểm tra, kết quả 21/24 người dương tính với ma túy.

Vào lúc 1h sáng ngày hôm nay, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà trên đường Vũ Tông Phan, phát hiện 11 người đang tụ tập ăn nhậu, hút bóng cười.  

Bước đầu, công an phường xác định trong số 11 thanh niên này có 6 nam, 5 nữ ở nhiều địa phương khác nhau như: Quảng Nam, Vũng Tàu, Phú Yên, Đà Nẵng…

Tại đây, công an còn phát hiện, thu giữ 3 bình khí cười mà nhóm trên khai mua qua mạng không rõ nguồn gốc

Hiện, công an quận Thanh Khê và Sơn Trà đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

 Nguồn THDT


Hà Trang