Bé gái 7 tuổi ở Sài Gòn tử vong vì hóc cá viên chiên

Google News

Viên cá viên chiên mắc kẹt vào thanh môn khiến bé gái ngưng tim ngưng thở quá lâu dẫn đến tử vong.

Ngày 10/1, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết một bé gái được chuyển vào khoa Cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngưng tim ngưng thở do hóc cá viên chiên. Mặc dù, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa song bé đã tử vong do chuyển đến bệnh viện quá chậm.
Trước đó, bé gái 7 tuổi (ngụ quận Bình Tân, TP. HCM) tập bơi ở hồ bơi, trong lúc giải lao mẹ cho bé ăn 4 viên cá viên chiên. Sau khi ăn, bé gái vội trở lại hồ bơi thì bắt đầu khó thở, người tím tái rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận hàng chục ca hóc dị vật, song cũng có nhiều ca do sơ cứu ban đầu sai cách chuyển đến viện chậm khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: Phú Mỹ.
Tại hồ bơi, phụ huynh cùng cứu hộ viên dốc ngược người bé để đẩy dị vật ra ngoài. Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển vào bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu. Các bác sĩ đã hồi sức tim, lấy viên cá viên chiên bị kẹt tại thanh môn, đặt nội khí quản, tim đã đập trở lại song não đã chết.
Bệnh nhi được chuyển vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé gái được giúp thở qua nội khí quản, chống phù não. Nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng trước sự tiếc nuối của tập thể y bác sĩ cùng gia đình.
Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhi được chuyển vào viện khá chậm, sơ cứu ban đầu không đúng cách nên não bé đã chết trước khi đến viện. Đây là một ca hóc cá viên chiên xảy ra tại hồ bơi có ngạt nước nên cách xử lý dốc đầu trẻ để đẩy dị vật ra ngoài là sai phương pháp.
Để sơ cứu đúng cách, chúng ta cần phải dùng phương pháp Hem-lich đẩy dị vật ra ngoài, cần phải hồi sức cho tim liên tục, nếu tim ngưng trên 15 phút sẽ dẫn đến chết não, vô phương cứu chữa.
Theo Phú Mỹ/ZVN