Bị tố nhận tiền của bị can, Phó Viện KSND quận Hoàn Kiếm bị tạm đình chỉ

Google News

(Kiến Thức) - Viện KSND TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm để làm rõ việc ông này bị tố đã nhận tiền của bị can song vẫn chỉ đạo truy tố bị can này.

Ngày 4/6, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1966) - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để thanh tra, làm rõ một số phản ánh liên quan đến hoạt động công vụ của ông Nguyễn Xuân Dũng.
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã tiếp nhận một số thông tin phản ánh về trường hợp bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (quận Hoàn Kiếm) mới đây bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt 28 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bi to nhan tien cua bi can, Pho Vien KSND quan Hoan Kiem bi tam dinh chi
 Thông tin được đăng tải trên trang cá nhân Luật sưu Trần Đình Triển.
Vụ án trên do ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm ký cáo trạng. Đáng chú ý, theo phản ánh, trong quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Xuân Dũng đã gặp vợ chồng bà Hoàng Thị Ngọc Thúy và hứa hẹn "sẽ làm khách quan". Những thông tin này phản ánh về việc ông Dũng dù đã nhận tiền của bị can song vẫn chỉ đạo truy tố và bà Thúy bị xử phạt 28 tháng tù.
Sau khi nhận được thông tin nói trên, lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Dũng và các cá nhân, tổ chức có liên quan báo cáo về sự việc.
Qua bước đầu làm việc, lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng để thanh tra, xác minh các nội dung tố cáo này. Nếu việc thanh tra xác định ông Dũng có vi phạm thì Viện KSND thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 3/6, Luật sư Trần Đình Triển, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã đăng tải một số thông tin liên quan vụ việc trường hợp bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (quận Hoàn Kiếm) phản ánh ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm có nhiều khuất tất, tiêu cực khi thụ lý vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Vụ án này, bà Thúy bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 28 tháng tù giam.
Theo thông tin từ bài viết trên trang cá nhân facebook của Luật sư Triển, bà Thúy từ người bị hại do mâu thuẩn với hàng xóm, do hàng xóm gọi người ngoài xã hội xông vào nhà hành hung đánh đập cô ấy; được tạo dựng thành bị can hất nước sôi làm bỏng 2 người hàng xóm sang hành hung mình mà không có một bằng chứng nào.
Luật sư Triển viết rằng, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã gặp vợ chồng bà Thúy và khẳng định bà Thúy là bị hại trong vụ việc này; hứa hẹn sẽ làm khách quan.
"Tuy nhiên, Dũng moi tiền bằng mọi thủ đoạn với vợ chồng cô ấy: bồi dưỡng cho cơ quan điều tra, thanh toán cho thừa phát lại, tiền điện nước, giúp mua vé máy bay cho cả gia đình Dũng đi tham quan các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long... Đến lúc nhờ vợ chồng cô ấy bán đất cho Dũng vay tiền không thực hiện được, Dũng quay sang can thiệp và chỉ đạo khởi tố, truy tố và xét xử cô ấy 28 tháng tù giam", - thông tin trong bài viết trên trang cá nhân của luật sư Triển.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nhận hối lộ, cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa được dìu tới hầu tòa

Nguồn: VTC 14

Tâm Đức