Buộc thôi việc nữ hiệu trưởng bỏ nhiệm sở sau khi bị tố nợ nần

Google News

Ngày 22/5, ông Phan Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (Cà Mau) đã ký quyết định kỷ luật đối với bà Trịnh Kim Phới - Hiệu trưởng trường mầm non Rạng Đông (xã Tắc Vân, TP.Cà Mau).

Bà Trịnh Kim Phới - Hiệu trưởng trường mầm non Rạng Đông bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Bà Phới bị kỷ luật vì đã tự ý nghỉ việc trên 20 ngày không lý do.
Theo đó, ngày 5/3, bà Phới bất ngờ gửi đơn xin nghỉ việc. Ngay sau khi gửi đơn, bà Phới cũng bỏ nhiệm sở. Trước khi bỏ nhiệm sở, bà Phới đã bị tố cáo nợ hơn 600 triệu đồng.
Buoc thoi viec nu hieu truong bo nhiem so sau khi bi to no nan
 Trường mầm non Rạng Đông, nơi bà Phới công tác. Ảnh: CTV.
Cụ thể, chủ một tiệm tạp hóa gửi đơn tố cáo về số nợ 43 triệu đồng mà bà Phới mua hàng hóa cho trường mầm non. Tuy nhiên, qua làm việc, hiệu phó và kế toán của trường mầm non xác nhận trường không mua, cũng như không nhận số hàng như hóa đơn mà tiệm tạp hóa cung cấp.
Tiếp đó, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Cà Mau tiếp nhận đơn tố cáo bà Phới vay mượn số tiền 575 triệu đồng nhưng không trả.
Theo Ngọc Quyên/Dân Việt