Buôn gỗ lậu, cán bộ kiểm lâm Thừa Thiên Huế lĩnh án tù

Google News

Trần Viết Thế Sơn, nguyên cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cùng nhiều đối tượng vừa lĩnh án tù do vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Ngày 22/10, Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển gỗ trái phép.

Các bị cáo gồm Trần Viết Thế Sơn (SN 1995, thời điểm phạm tội đang cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông), Đỗ Ngọc Cường (SN 1992), Đặng Phương Nam (SN 1999), Nguyễn Văn Lãm (SN 1994), Trần Văn Đông (SN 1995), Trần Văn Lanh (1988), Trần Định Vĩ (SN 1983) và Nguyễn Quốc Hà (SN 1993) cùng trú huyện Nam Đông và Lê Hữu Thiện (SN 1988) trú phường An Cựu, TP Huế.

Buon go lau, can bo kiem lam Thua Thien Hue linh an tu
Các đối tượng tại phiên toà 

Theo cáo trạng, từ ngày 8 đến 14/12/2023, Thiện liên hệ với Sơn để mua gỗ. Trong thời gian này, Sơn mua 2,580m3 gỗ từ Vĩ và Đông cùng 1,870m3 gỗ từ Lãm để bán lại cho Thiện. Khi Sơn thuê Cường, Nam, Hà và Lanh vận chuyển gỗ đến nhà Thiện tại TP Huế bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ số gỗ cùng phương tiện liên quan.

Đồng thời Sơn và Cường sử dụng hai biển số giả để gắn vào xe ô tô phục vụ việc vận chuyển lâm sản trái phép. Theo kết quả điều tra, Sơn, Cường và Nam vận chuyển, mua bán tổng cộng 4,450m3 gỗ kiền kiền Phú Quốc. Hà và Lãm vận chuyển 3,4192m3 gỗ. Lanh tham gia bán 1,870m3 gỗ. Vĩ và Đông khai thác trái phép một cây gỗ kiền kiền có khối lượng 4,37m3 tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Đối tượng Thiện mặc dù biết rõ nguồn gốc số gỗ bất hợp pháp nhưng vẫn mua 4,450m3 để cất giữ nhằm bán lại.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Trần Viết Thế Sơn 2 năm 6 tháng tù và 80 triệu đồng; Đỗ Ngọc Cường 2 năm 3 tháng tù và 50 triệu đồng về các tội "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan".

Tuyên phạt Đặng Phương Nam 1 năm 3 tháng tù; Trần Văn Đông 2 năm tù, Trần Định Vĩ 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Lãm 10 tháng 24 ngày tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản".

Xử phạt Lê Hữu Thiện 350 triệu đồng, Nguyễn Quốc Hà 80 triệu đồng, Trần Văn Lanh 60 triệu đồng về tội "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản". Riêng đối tượng Nguyễn Văn Lãm được trả tự do tại tòa vì hình phạt tù đúng bằng thời gian tạm giam.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện gần 5 khối gỗ lậu trên đất của trưởng phòng ở Quảng Nam:
 
HL