Cà Mau báo cáo về thông tin tàu cá bị Hải quân Thái Lan đâm chìm, thuyền trưởng mất tích

Google News

(Kiến Thức) - Ngư dân Cà Mau cho rằng trong lúc tàu cá đang neo đậu, bị lực lượng Hải quân Thái Lan truy đuổi, đâm chìm khiến thuyền trưởng mất tích.

Ngày 13/12, Chi cục Thủy sản Cà Mau cho biết đã có báo cáo gửi Tổng cục Thủy sản về việc tàu cá của ngư dân Cà Mau nghi bị Hải quân Thái Lan truy đuổi, đâm chìm, làm thuyền trưởng mất tích.
Theo Chi cục Thủy sản Cà Mau, tàu cá CM-91731TS của ông Trần Văn Cảnh (30 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm chủ, thuyền trưởng là Trần Văn Việt (46 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang). Tàu này hành nghề cào đơn, xuất bến qua cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu) vào ngày 5/11/2019, đến ngày 4/12 bị mất liên lạc.
Ca Mau bao cao ve thong tin tau ca bi Hai quan Thai Lan dam chim, thuyen truong mat tich
 Báo cáo của Chi cục Thủy sản Cà Mau.
Bốn thuyền viên còn lại trên tàu là Võ Văn Sĩ (40 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời); Nguyễn Văn Quý (42 tuổi); Nguyễn Văn Lên (28 tuổi); Nguyễn Văn Út (49 tuổi) ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.
Theo trình bày của ông Cảnh thì ngày 7/12, chủ tàu này nhận được điện thoại của thuyền viên Nguyễn Văn Quý báo tin vào ngày 4/12, khi tàu cá CM-91731 TS đang neo đậu (thuộc vùng biển Thái Lan) bị lực lượng Hải quân Thái Lan truy đuổi, đâm chìm tàu, làm thuyền trưởng mất tích, 4 ngư phủ còn lại được Hải quân Thái Lan cứu vớt an toàn, đưa về giam giữ.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Thủy sản Cà Mau đã liên lạc với gia đình các thuyền viên và Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để xác minh.
Hiện, tàu các CM-91731TS vẫn chưa được trục vớt.
Gia Hân