Cái giá phải trả cho cụ ông câm điếc hiếp dâm cháu 11 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Đến nhà cháu ruột cùng ấp, ông Danh Quới 70 tuổi nổi thú tính kéo cháu gái 11 tuổi ra bụi chuối sau vườn thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị gia đình phát hiện…

Hai năm tù là cái giá phải trả đối với bị can Danh Quới, 70 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về tội hiếp dâm trẻ em. Không chỉ có vậy, ông Quới sẽ phải đối mặt với tòa án lương tâm, nỗi ân hận dày vò đến hết đời khi mà nạn nhân lại là chính cháu họ.
 Danh Quới tại tòa.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, khoảng 17h chiều ngày 28/7/2017, ông Quới đi uống rượu về. Đến nhà người cháu ruột ở cùng ấp, thấy bé gái 11 tuổi kêu Quới bằng ông cậu đang nằm trên võng nên nảy sinh thú tính.
Nghĩ là làm, Quới vào nhà kéo bé gái ra sau bụi chuối thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, khi vừa thực hiện hành vi xong thì bị gia đình cháu ruột phát hiện và báo công an.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang ngày 23/1 sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ (Danh Quới bị câm điếc, không am hiểu pháp luật…), tuyên phạt bị cáo dưới khung hình phạt tội danh hiếp dâm trẻ em là 2 năm tù giam.
P.H