Cảnh sát tóm gọn 6 “cò mồi” chèo kéo khách đi chùa Hương

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng Cảnh sát hoá trang của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 6 “cò mồi” chèo kéo khách đi chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), hiện đang lập hồ sơ xử lý.

Chiều ngày 11/2 trao đổi với PV, Trung tá Lê Kim Đồng (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 6 “cò mồi” đeo bám, chèo kéo du khách đi chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).
Canh sat tom gon 6 “co moi” cheo keo khach di chua Huong
6 "cò mồi" bị Cảnh sát bắt giữ (Ảnh Công an cung cấp).
6 “cò mồi” bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1973), Bùi Quang Thắng (SN 1974), Lê Cao Thức (SN 1973), Lê Văn Tuyến (SN 1972), Nguyễn Văn Bình (SN 1974, đều ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Dương (SN 1984, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Canh sat tom gon 6 “co moi” cheo keo khach di chua Huong-Hinh-2
 Hình ảnh hàng nghìn người tham dự lễ khai hội chùa Hương vào ngày 10/2.
Nhóm đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát hoá trang của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội bắt.
Nhóm “cò mồi” trên hoạt động theo hình thức lấy xe máy bám theo các xe ô tô của du khách rồi gõ cửa kính mời, chèo kéo du khách đi đò.
Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Bảo Ngân