Chàng trai thoát chết khi không sang Anh là "tin bịa"

Google News

Liên quan đến vụ 39 người chết cóng trong container, cơ quan chức năng Nghệ An khẳng định chuyện anh Trung lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào TP.HCM đánh lô đề đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.
 

Sáng 3/11, mạng xã hội lan truyền câu chuyện anh Nguyễn Hữu Trung (ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An) lấy 900 triệu đồng bố mẹ cho đi Anh để trả nợ và vào TP.HCM đánh lô đề. Việc này giúp chàng trai thoát chết trong vụ 39 người chết cóng trong container ở Essex (Anh).
Nhiều người chia sẻ câu chuyện và cho rằng anh Trung quá may mắn. Kèm theo câu chuyện này là hình ảnh một gia đình đang lập bàn thờ chờ tin con.
Chang trai thoat chet khi khong sang Anh la
 Hình ảnh và tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.
Nội dung câu chuyện cũng nói rõ Trung lướt Facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút nên đã gọi điện thoại thông báo cho gia đình “con còn sống” khiến mọi người vừa mừng vừa tức.
Ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, khẳng định không có chuyện thanh niên lấy 900 triệu đồng của gia đình cho đi Anh để trả nợ và vào TP.HCM đánh lô đề như mạng xã hội đăng tải.
“Đó là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Sự việc dễ gây hoang mang cho người dân và tổn thương gia đình", ông Tuyền nói.
Theo vị lãnh đạo này, hình ảnh mạng xã hội lan truyền về một gia đình đang lập bàn thờ chờ tin con được chụp tại nhà anh N.Đ.T. (trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành).
Huyện Yên Thành có 7 gia đình trình báo con mất liên lạc với con nhưng không có người nào tên Nguyễn Hữu Trung. Đến nay, một gia đình ở xã Hoa Thành đã rút đơn vì liên hệ được với con họ sau nhiều ngày mất liên lạc.
Chang trai thoat chet khi khong sang Anh la
 Một góc xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), nơi có nhiều gia đình trình báo có con mất tích. Ảnh: D.Hiếu.
Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cho biết có 3 trong số 24 gia đình ở tỉnh này làm đơn trình báo mất liên lạc khi qua các nước châu Âu làm việc đã tìm thấy con.
Hôm 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 39 người tử vong trong xe container nhập cảnh vào nước này ở hạt Essex, gần thủ đô London.
Sau khi xuất hiện thông tin nghi có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán tại Anh làm việc với cảnh sát để xác minh quốc tịch các nạn nhân.
Ngày 1/11, Cảnh sát Essex thông báo rằng đến lúc này, họ tin những người chết trong xe container được phát hiện ở Essex là người Việt Nam. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố danh tính các nạn nhân.
Nhiều gia đình sau đó nhận được điện thoại từ Anh xác minh thông tin cá nhân, đặc điểm nhận dạng, chiều cao, cân nặng để đối chiếu với người gặp nạn.
Sau vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cử ngay các đoàn công tác sang Anh để làm việc với nhà chức trách có liên quan. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có gia đình nạn nhân có các biện pháp phù hợp, quan tâm chia sẻ động viên để họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.
Theo Phạm Hòa& Hoàng Dương/Zing