Chú họ dùng thanh sắt nung nóng dí vào người 2 cháu bé bỏng nặng

Google News

Ngày 24/8, VKSND huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định tạm giữ Kháng Mí Pó (SN 1993), trú tại xã Du Gìa, huyện Yên Minh để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin ban đầu vụ chú họ dùng thanh sắt nung nóng dí vào người 2 cháu, ngày 13/8, Kháng Mi S. (SN 2010) và Kháng Mí D. (SN 2012) đều trú tại thôn Nà Liên xã Du Già, đang sống cùng ông nội thì bị Kháng Mí Pó (người chú họ) dùng 1 thanh sắt và 1 con dao, hơ vào lửa nóng rồi gí vào người 2 cháu.
Chu ho dung thanh sat nung nong di vao nguoi 2 chau be bong nang
 2 cháu bé đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: SKĐS).
Được biết, 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi Trung Quốc từ năm 2013, bố mới mất được 1 năm.
Sau khi thực hiện hành vi, Pó đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Tới ngày 18/8, Pó tới Công an huyện Yên Minh để đầu thú về hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, Pó khai nhận vì do 2 cháu không chịu học bài nên đã dùng biện pháp răn đe để các cháu sợ.
Hiện, 2 cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Yên Minh, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo H.P/ Bảo vệ Pháp luật