Con nợ đâm chết chủ nợ vì bị đòi tiền nhiều lần

Google News

(Kiến Thức) - Hai thanh niên ở miền Tây đi thu tiền góp thì xảy ra cự cãi với con nợ. Trong lúc xô xát, 2 thanh niên này bị đâm thương vong. 

Ngày 7/8,  Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "giết người".
Con no dam chet chu no vi bi doi tien nhieu lan
Trương Minh Hiếu lúc bị bắt.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 6/7, anh Hà Văn Kiệt (34 tuổi) và Phan Tấn Điệp (31 tuổi, cùng ngụ huyện Cái Bè) đến 1 vựa gạo ở xã An Cư tìm  Hiếu  để thu tiền góp.
Tại đây, Hiếu hứa sáng mai sẽ trả nên 2 bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Bị Kiệt và Điệp đánh, Hiếu lấy dao đâm trả khiến Điệp tử vong, còn Kiệt bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.
Con no dam chet chu no vi bi doi tien nhieu lan-Hinh-2
Con dao mà Hiếu dùng để đâm chết Điệp.

Gây án xong Hiếu đã bỏ đi và bị công an bắt giữ sau đó.

Theo kết quả giám định pháp y, Điệp bị đâm hơn 10 nhát, thủng phổi, thủng tim dẫn đến tử vong. 

Con no dam chet chu no vi bi doi tien nhieu lan-Hinh-3
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 
Theo điều tra ban đầu, cách đây khoảng 1 năm, Hiếu có vay của Kiệt 3 triệu đồng, trả góp hàng tháng. 

Hiện vụ con nợ đâm chết chủ nợ đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục tục điều tra mở rộng.

Trường Sơn