Con trai bất hiếu chém chết mẹ rồi tự sát là người thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Người nhà nạn nhân cho biết, Lương là kẻ nghiện rượu, bất hiếu với mẹ, thường hay bạo hành vợ, khi Lương ra tay giết mẹ, đánh vợ vỡ đầu thì ai cũng bàng hoàng.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc con trai bất hiếu chém chết mẹ rồi đánh vợ trọng thương xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tân (huyện Hiệp Hòa).
Nghi phạm được xác định là tượng Nguyễn Văn Lương (SN 1966, ở thôn Hòa Bình, Đồng Tân). Hai nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1930, mẹ của Lương đã tử vong) và bà Nguyễn Thị Việt (Lương (SN 1966, vợ Lương đang bị thương).
Con trai bat hieu chem chet me roi tu sat la nguoi the nao?
Nhiều người thân cùng hàng xóm nạn nhân bàng hoàng sau vụ việc xảy ra.
Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với PV một người thân gia đình nạn nhân cho hay, vài năm trở lại đây ông Lương nghiện rượu nặng. Mỗi lần say xỉn, ông này hay đánh đập mẹ và vợ. Nhiều lần, mọi người phải vào can ngăn, nhưng ông Lương vẫn chứng nào tật đấy.
Trong khi đó, ông Tạ Quang Nguyện - Trưởng công an xã Đồng Tân cho biết, vợ chồng ông Lương có 5 người con (đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa). Ông Lương ở cùng vợ, chị gái bị tâm thần và mẹ già. Nghề nghiệp chính của gia đình là làm nông nghiệp
Ông Nguyện cũng khẳng định, trước khi gây ra vụ án mạng vào đêm 17/9, ông Lương từng nhiều lần bạo hành vợ.
Trước đó, như Kiến Thức đã thông tin, khoảng 19h15 phút ngày 17/9, Công an xã Đồng Tân nhận được tin về việc Nguyễn Văn Lương dùng đòn tre đánh vào đầu bà Việt, khiến người này bị thương. Ông Hiệp sau đó dùng hung khí chém mẹ đẻ là bà Tiệp tử vong.
Gây án xong, người đàn ông này dùng dao đâm vào bụng mình nhiều nhát để tự sát.
Mặc dù cả 3 được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên người mẹ đã tử vong. Ông Lương và bà Việt đang được điều trị.
Bảo Ngân