Công an liên tục bắt giữ hàng tạ, hàng tấn ma túy

Google News

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây lực lượng Cảnh sát liên tục triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, đặc biệt, số tang vật thu giữ của những vụ án lên đến hàng tạ, hàng tấn ma túy.

Sáng 17/4 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu đã kiểm tra và thu giữ 23 bao tải để lại cạnh hồ tôm, ven đường quốc lộ 48.
Qua khám nghiệm, số bao tải đó có trọng lượng hơn 700kg ma tuý đá được chứa trong 23 bao tải. Đến buổi chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét kho hàng nhà người phụ nữ tên Nguyễn Thị Tâm (SN 1977, trú xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu) phát hiện 50 loa thùng, cân đĩa.
Công an xác định nhóm đối tượng đã thuê kho hàng này để cất giấu ma tuý vào loa nghe nhạc. Tuy nhiên sợ bị lộ nên các đối tượng không kịp đưa đi tiêu thụ mà phải đi tẩu tán.
Cong an lien tuc bat giu hang ta, hang tan ma tuy
Hơn 700 kg ma túy đá bị các đối tượng nhanh chóng vứt ra ngoài đường.
Ngày 18/4, công an tỉnh Nghệ An tiếp tục truy tìm 2 đối tượng ngoại quốc chủ mưu. Cơ quan chức năng cũng cho biết đã tạm giữ 4 người liên quan.
Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục truy tìm hai chủ mưu người nước ngoài sau khi phát hiện 23 bao tải ma túy đá và tạm giữ 4 người liên quan.
Theo Trung tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), các manh mối và thông tin đối tượng cầm đầu thì đã rõ nhưng công an đang truy tìm. Trường hợp đối tượng này trốn ra quốc tế thì truy nã quốc tế để truy bắt. Tang vật ma túy hiện đã bàn giao cho công an tỉnh.
Cũng trong ngày 18/4, Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) thông tin đang tạm giữ đối tượng Giàng A Cấu (38 tuổi, trú bản Tà Dê, xã Lóng Luông) để  điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Cong an lien tuc bat giu hang ta, hang tan ma tuy-Hinh-2
Đối tượng Giàng A Cấu cùng tang vật tại cơ quan công an. 
Trước đó vào khoảng 16h40 ngày 17/4, Cấu bị Công an huyện Vân Hồ cùng lực lượng chức năng khác vây bắt. Trong tình cảnh đó, đối tượng phóng xe máy nhằm bỏ trốn rồi ẩn náu vào khu rừng ven quốc lộ 6. Tuy nhiên, Cấu đã bị bắt 1 giờ đồng hồ sau đó cùng với tang vật gần 6,5kg heroin cùng 198 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.
Cuối tháng 3/2019, một ô tô chở gần 1 tấn ma túy cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Cụ thể vào khuya ngày 27/3, Đội CSGT An Sương cùng lực lượng 363 Công an TP HCM đã phát hiện xe tải (biển số tỉnh Thái Nguyên) nghi vấn tại khu vực ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn, nên chặn lại kiểm tra.
Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thùng cát-tông chứa gần 900 bánh ma túy với tổng khối lượng khoảng 300kg. Nghi can người nước ngoài và lái xe nhanh chóng bị khống chế. Trước đó khi xuống xe, lái xe người Việt và một người đàn ông người nước ngoài xuống xe xin "bồi dưỡng" cho CSGT nhưng bị từ chối. 
Cong an lien tuc bat giu hang ta, hang tan ma tuy-Hinh-3
 Hiện trường vụ bắt giữ ô tô chở 900 bánh ma túy.
Cuối tháng 1/2019, trên địa bàn huyện Thạch An (Cao Bằng), Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ hai đối tượng: Hoàng Thanh Bình (SN 1970), trú tại tổ 19, phường Đề Thám, TP Cao Bằng và Lương Văn Đảm (SN 1978), trú tại thôn 5, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội) khi hai đối tượng đang vận chuyển 90 bánh heroin.
Cong an lien tuc bat giu hang ta, hang tan ma tuy-Hinh-4
Đối tượng Bình cùng tang vật. 
Cụ thể, Bình và Đảm di chuyển bằng hai xe ô tô, một xe làm hoa tiêu nắm tình hình, một xe chở heroin phía sau. Các đối tượng này đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ Lào, về các tỉnh Tây Bắc, rồi vận chuyển lên Cao Bằng bán sang Trung Quốc.
Quý An