Công ty Tuần Châu kháng cáo án sơ thẩm vụ kiện liên quan Việt Tú

Google News

Công ty Cổ phần Tuần Châu - Hà Nội đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong vụ tranh chấp với đạo diễn Việt Tú.

Ngày 21/3, Công ty Cổ phần Tuần Châu - Hà Nội đã có đơn gửi đến TAND cấp cao, TAND TP. Hà Nội kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan tranh chấp kinh doanh thương mại với Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS do đạo diễn Nguyễn Việt Tú làm giám đốc.
Trong đơn, Công ty Tuần Châu xin kháng cáo toàn bộ bản án xét xử sơ thẩm của TAND TP. Hà Nội được tuyên ngày 20/3/2019. Tuy nhiên, phía Tuần Châu không nêu lý do kháng cáo mà sẽ trình bày các lý do cụ thể sau khi nhận được Bản án sơ thẩm.
Cong ty Tuan Chau khang cao an so tham vu kien lien quan Viet Tu
Đại diện công ty Tuần Châu và công ty DS tại phiên kết luận sáng 20/3 tại Hà Nội. 

Ngoài ra, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng khiếu nại tới tòa án liên quan tác phẩm "Tinh hoa Bắc Bộ" do anh làm tác giả được xác định là tác phẩm phái sinh từ vở diễn "Ngày xưa" (hay còn gọi là "Thuở ấy xứ Đoài") của đạo diễn Việt Tú mà không có sự hiện diện của anh tại phiên tòa.
Bên cạnh đó, vị đạo diễn này cũng thắc mắc việc xem xét tác phẩm phái sinh chỉ dựa trên tham khảo văn bản ý kiến từ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam liệu đã đúng và đủ hay chưa? Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong muốn Tòa sẽ xem xét lại bản án đã tuyên.
Cong ty Tuan Chau khang cao an so tham vu kien lien quan Viet Tu-Hinh-2
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư đến TAND TP. Hà Nội. 
Trước đó, sáng 20/3, TAND Hà Nội đã phán quyết vụ kiện giữa Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Truyền thông DS.
Theo tòa án, mấu chốt của vụ việc này là xác định quyền sở hữu của tác phẩm “Ngày xưa” (hay còn gọi là Thuở ấy xứ Đoài) – tác phẩm do đạo diễn Việt Tú sáng tạo nên trên hợp đồng với Công ty Tuần Châu.
HĐXX kết luận: đạo diễn Việt Tú là tác giả duy nhất của vở diễn "Ngày xưa", còn Tuần Châu Hà Nội là chủ sở hữu kịch bản. HĐXX yêu cầu công ty DS và Việt Tú chuyển giao quyền sở hữu kịch bản vở diễn "Ngày xưa" cho công ty Tuần Châu.
Công ty Tuần Châu Hà Nội phải trả cho Công ty truyền thông DS của đạo diễn Việt Tú tiền lãi chậm thanh toán, tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tương ứng với 10% bán vé là hơn 660 triệu đồng.
Quan trọng nhất, TAND TP Hà Nội xác định "Tinh hoa Bắc bộ" là tác phẩm phái sinh, sử dụng nhiều chất liệu, ý tưởng từ vở "Ngày xưa".
Theo Thanh Vân/VOV.VN