CSGT bị đâm trọng thương vì lập biên bản người vi phạm

Google News

Bị lập biên bản với lỗi không đội mũ bảo hiểm, Lê Văn Quốc (47 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã bất ngờ lấy dao đâm đại úy CSGT trọng thương. 

Theo thông tin trước đó, ngày 28/1, lực lượng CSGT Công an huyện Cái Bè phối hợp với Công an xã Hòa Khánh làm nhiệm vụ tuần tra trên đường huyện lộ 71B thuộc địa bàn huyện Cái Bè. Đến địa phận ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh phát hiện Lê Văn Quốc điều khiển xe gắn máy mang BKS 63Y - 37850 không đội mũ bảo hiểm nên lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
CSGT bi dam trong thuong vi lap bien ban nguoi vi pham
Tang vật bị thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Báo Giao thông) 
Trong lúc công an lập biên bản vi phạm hành chính, bất ngờ Quốc rút dao ra đâm đại úy Nguyễn Văn Thảo (cán bộ CSGT) trọng thương.
Sau đó, đối tượng Quốc đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở.
Tại cơ quan công an Quốc thừa nhận hành vi dùng dao đâm CSGT, Quốc cũng thừa nhận mình có uống rượu, bia trước khi xảy ra sự việc.
Trước đó, vào tháng 9/2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ đâm trọng thương CSGT tương tự. 
CSGT bi dam trong thuong vi lap bien ban nguoi vi pham-Hinh-2
Đối tượng Nguyễn Hoàng Dương dùng dao đâm trọng thương CSGT. (Ảnh: Báo Lao động) 
Sự việc xảy ra khi Công an TP.Vĩnh Yên tiến hành tuần tra tại đường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát: 88B1-271.05 không đội mũ bảo hiểm.
Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đối tượng bất ngờ dùng dao bấm đâm một chiến sĩ thuộc đội CSGT Công an TP.Vĩnh Yên, khiến anh bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Hoàng Dương đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. 
 >>> Mời các bạn xem thêm video: CSGT bị xe máy hất văng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

Ánh Dương (t/h)