Cụ ông bị đâm chết do xưởng mộc của con trai "phiền" hàng xóm

Google News

(Kiến Thức) - Xưởng mộc con trai gây ảnh hưởng đến hàng xóm, ông Lê Văn Thêm (67 tuổi, trú tại thông Bộ Đầu, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã bị đâm chết do hàng xóm dùng dao nhọn tấn công.

Trưa 20/7, trao đổi với PV, ông Lưu Tuấn Hiệp - Bí thư xã Thống Nhất (huyện Thường Tín, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng giữa 2 nhà hàng xóm do xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân bị đâm chết bởi dao nhọn.
Cu ong bi dam chet do xuong moc cua con trai
Hiện trường xảy ra vụ việc. 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng nay (20/7), tại thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, (Hà Nội) ông Lê Văn Thêm (67 tuổi, trú tại địa bàn) đã xảy ra mâu thuẫn với ông Đào Trí Khiêm (44 tuổi) cạnh nhà.
Trong lúc tranh cãi, ông Khiêm đã đã dùng dao nhọn đâm ông Thêm tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Khiêm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mời quý vị xem video: Đối tượng đâm mù mắt hàng xóm ở Kiên Giang

Được biết, ông Thêm có con trai mở xưởng mộc gần nhà ông Khiêm. Hai bên trước đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì bụi của xưởng mộc và tiếng ồn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Khiêm.
Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Vị lãnh đạo xã Thống Nhất cho biết thêm, hiện ông Đài Trí Khiêm đã bị Công an huyện Thường Tín bắt và đang làm việc tại trụ sở. Còn thi thể ông Thiêm hiện đang ở Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín để tiến hành pháp y.
Hiện, Công an thành phố Hà Nội đã về phối hợp với Công an huyện Thường Tín điều tra, làm rõ vụ việc.
Tống Bao