Cứu thành công 10 thuyền viên vụ tàu Thái Thụy 88 bị chìm trong bão số 4

Google News

(Kiến Thức) - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa phối hợp với các đơn vị chức năng cứu hộ thành công 10 thuyền viên vụ tàu Thái Thụy 88 bị chìm trên biển do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4.

Ngày 30/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công 10 thuyền viên vụ tàu Thái Thụy 88 bị chìm trên biển vùng biển Thừa Thiên – Huế.
Cụ thể, vào hồi 13h40 ngày 29/8/2019, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu Thái Thụy 88 (trọng tải 3200 tấn, thuộc Công ty cổ phần vận tải biển 18, Thái Bình) trên đường chở than từ Quảng Ninh đi Cần Thơ, trên tàu có 10 thuyền viên, bị hỏng máy thả trôi tại vị trí tàu tại 16–58 N; 108–06 E (cách Đà Nẵng 52 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc). Thời điểm đó, thời tiết khu vực gió cấp 6-7 giật cấp 8-9, sóng cao trên 4m, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.
Ngay khi nhận được thông tin trên, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan, Đài thông tin Duyên hải hướng dẫn thuyền trưởng xử lý sự cố trong tình huống khẩn cấp, phát thông báo hàng hải đồng thời báo cáo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam để chỉ đạo, huy động các phương tiện trong khu vực tiến hành ứng cứu.
Cuu thanh cong 10 thuyen vien vu tau Thai Thuy 88 bi chim trong bao so 4
 Tàu cứu hộ của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tìm kiếm các thuyền viên tàu Thái Thụy 88.
Đến 14h58 phút ngày 29/8/2019, thuyền trưởng tàu Thái Thụy 88 liên lạc qua Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo tàu đang nghiêng từ 15- 20 độ, khả năng thuyền viên rời tàu.
Lúc 15h35 phút, Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas – Sarsat Việt Nam nhận được tín hiệu phao Epirb của tàu Thái Thụy 88 phát báo nạn. Sau nhiều lần cố gắng nhưng không liên lạc được với tàu, các lực lượng chức năng nhận định có khả năng thuyền viên tàu Thái Thụy 88 đã rời tàu. Thời điểm này, tàu Thái Thụy 88 mất liên lạc và bị chìm trên vùng biển Thừa Thiên – Huế.
Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đang kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 4 tại Miền Trung đã trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn.
Do mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cùng với tình hình cơn bão số 4 đang áp sát khu vực này, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo huy động các tàu của lực lượng Kiểm ngư, các lực lượng quân đội, địa phương phối hợp với lực lượng của Bộ Giao thông vận tải tiến hành hoạt động cứu nạn khẩn cấp.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng từ tối 29/8 và tiến hành điều động các phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn đến hiện trường tìm kiếm.
Tàu chuyên dụng SAR 412 được chỉ định là chỉ huy hiện trường, cùng với 2 tàu KN 365, KN 369 của lực lượng Kiểm ngư, nhiều tàu biển trong nước và nước ngoài hành trình qua khu vực tàu bị nạn (trong đó có tàu Đức Nam 1, Dynamic Ocean 16, Ravni Kotari, Forune Freighter, Gas Dollart, Winning Diligence) được huy động tiến hành hoạt động tìm kiếm trong suốt đêm 29/8 và 30/8/2019 theo kế hoạch phân vùng tìm kiếm bằng phần mềm SAROPs.
Cuu thanh cong 10 thuyen vien vu tau Thai Thuy 88 bi chim trong bao so 4-Hinh-2
Cả 10 thuyền viên tàu Thái Thụy 88 được cứu hộ thành công. 
Đến 6h30 ngày 30/8/2019, Sở chỉ huy tiền phương tiếp tục tăng cường tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR274 ra hiện trường tìm kiếm, đồng thời đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mở rộng phạm vi khu vực tìm kiếm cứu nạn.
Sau hơn một ngày đêm nỗ lực sử dụng các thiết bị rà soát, quan sát tìm kiếm, kết hợp với các thông tin do chủ tàu cung cấp, đến 16h50 ngày 30/8, tàu Đức Nam 01 (thuộc Công ty CP đầu tư và vận tải biển Đức Nam S&G) tại hiện trường đã phát hiện phao bè tại vị trí 16055.44 N – 108006 E, cách Đà Nẵng 48 hải lý trong khu vực tìm kiếm đã xác lập bằng phần mềm SAROPs và cứu được toàn bộ thuyền viên trên phao bè.
Theo yêu cầu của chỉ huy hiện trường, tàu KN 365 của lực lượng Kiểm ngư đã đưa toàn bộ 10 thuyền viên lên tàu, chăm sóc y tế. Hiện tại các thuyền viên đã xác định là thuyền viên tàu Thái Thụy 88. Như vậy, toàn bộ 10 thuyền viên tàu Thái Thụy 88 đã được cứu sống.
Thông qua Sở chỉ huy tiền phương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã biểu dương các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã hết sức cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu Thái Thụy 88 trong tâm bão số 4.
Hải Ninh