Đà Nẵng chưa thu hồi 3 dự án lớn liên quan Vũ "nhôm"

Google News

Bến du thuyền đồ sộ ven sông Hàn cùng 2 dự án khác của Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’) không nằm trong danh sách thu hồi của Đà Nẵng.

Chiều nay, HĐND Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết thu hồi công trình, dự án.
Có 8 dự án được đưa ra khỏi danh mục dự kiến ban đầu, trong đó có 3 dự án liên quan đến Vũ ‘nhôm’.
Các dự án này gồm: Khu du lịch ven biển của công ty TNHH I.V.C rộng 37.585m2 (quận Ngũ Hành Sơn); Dự án vệt du lịch ven biển của công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 rộng 15.577m2. Dự án này từng được Ban cán sự Đảng UBND TP đề nghị thu hồi, hoán đổi khu đất nhà nghỉ của Công an TP để làm bãi tắm công cộng; Dự án nhà hàng, bến du thuyền đồ sộ ven sông Hàn của công ty TNHH IVC với diện tích 4.082m2.
Nhà hàng, bến du thuyền bên sông Hàn là 1 trong 3 dự án của Vũ 'nhôm' mà Đà Nẵng chưa thu hồi 
Về dự án bến du thuyền, mới đây, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có văn bản giao các sở ngành nghiên cứu thủ tục pháp lý thu hồi. Tháng 1/2018, Ban thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo làm việc với chủ đầu tư, vận động thu hồi dự án.
Trước đó, dự thảo nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất đăng tải trên website của HĐND Đà Nẵng đưa ra 48 dự án cần thu hồi.
Thường trực HĐND TP đã thống nhất tạm thời chưa đưa vào 8 dự án, trong đó có 3 dự án liên quan Vũ ‘nhôm’ để có thời gian cân đối vốn, xem xét các yếu tố pháp lý liên quan.
Theo Cao Thái/Vietnamnet