Đà Nẵng: Hơn 30 ca nghi nhiễm COVID-19, phong tỏa khẩn cấp KCN An Đồn

Google News

Đà Nẵng đã phát hiện hơn 30 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến nữ nhân viên tổng đài làm việc bên trong KCN An Đồn. Trong đêm, KCN này được phong tỏa.

Tối ngày 11/5, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay, mẫu bệnh phẩm của hơn 30 trường hợp là F1, liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 (là nữ nhân viên tổng đài làm việc tại KCN An Đồn, phường An Hải Bắc thuộc quận này) đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong số đó có 19 ca cư trú tại địa bàn quận Sơn Trà, số còn lại thuộc các quận huyện khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Vị lãnh đạo này cho hay ngay sau khi có thông tin về kết quả xét nghiệm của hơn 30 ca nghi nhiễm mới này, UBND quận đã khẩn cấp cho phong tỏa tạm thời KCN An Đồn ngay trong đêm 11-5, dựng rào chắn tại cổng ở đường Ngô Quyền.
Cùng với đó, quận này đã cho phong tỏa nhiều hộ dân sống ở hai bên đường Ngô Quyền, chủ yếu là các hộ kinh doanh hàng ăn uống, phục vụ cho công nhân làm việc bên trong KCN An Đồn.
Da Nang: Hon 30 ca nghi nhiem COVID-19, phong toa khan cap KCN An Don
Cổng KCN An Đồn phong tỏa từ tối 11-5
Ghi nhận tại KCN An Đồn, khuya ngày 11/5, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn cổng KCN và cắt cử nhiều công an, dân phòng túc trực tại điểm này.
Đối diện cổng KCN, địa phương đã lập một điểm lấy mẫu xét nghiệm để người dân khu vực này đến khai báo và lấy mẫu xét nghiệm trong đêm.
Có mặt tại cổng KCN, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho hay việc phong tỏa KCN An Đồn bắt đầu từ khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/5, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của hơn 30 ca nghi nhiễm mới.
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã khẩn cấp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân đang làm việc tại KCN An Đồn và hơn 200 người thuộc các hộ dân sinh sống bên ngoài cổng KCN An Đồn, đường Ngô Quyền.
Toàn bộ công nhân đang làm việc bên trong phải ở lại để lấy mẫu xét nghiệm
Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 11/5, ông Thanh cho hay ngành y tế đã lấy mẫu được khoảng 150 người bên trong KCN An Đồn, số còn lại dự kiến sẽ lấy mẫu xuyên đêm.
Trong ngày 12/5, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu đối với các công nhân làm việc ở KCN. "Việc phong tỏa hay các bước chỉ đạo tiếp theo liên quan đến khu vực này sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm. Trước mắt người đang làm việc bên trong KCN An Đồn tạm thời phải ở lại, những người thuộc ca làm việc buổi sáng thì ngày mai phải vào lấy mẫu xét nghiệm rồi tính tiếp" - ông Thanh cho biết.
Theo B.Vân / Người Lao Động