Đại ca giang hồ Tèo Mỡ bị tâm thần: Bệnh thế nào được giảm án?

Google News

(Kiến Thức) - Bị cáo Trần Tuấn Ngọc (“Tèo Mỡ”) mắc bệnh tâm thần (hội chứng Ganser) nên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã trả tự do tại tòa.

Ngày 15/7, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Ngọc (tự Tèo Mỡ, SN 1973; ngụ huyện Phú Quốc) và Lâm Thành Trọng (SN 1994, ngụ TP Rạch Giá) 500 triệu đồng và Lâm Thành Trọng (SN 1994; ngụ TP Rạch Giá) 20 triệu đồng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Đồng thời, HĐXX tuyên trả tự do tại tòa cho hai người này sau hơn nửa năm bị tạm giam.
HĐXX xét thấy Ngọc tức Tèo Mỡ hiện đang bị bệnh tâm thần nên quyết định trả tự do để tạo điều kiện cho người thân đưa bị cáo này đi điều trị bệnh.
Dai ca giang ho Teo Mo bi tam than: Benh the nao duoc giam an?
 Tèo Mỡ (áo đen bên phải) bị bệnh tâm thần nên được trả tự do
Theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, Ngọc rút 700 triệu đồng tại một ngân hàng rồi qua TP Hà Tiên với mục đích mua nhà. Hôm sau, Ngọc và Trọng được tài xế dùng ôtô chở qua Campuchia (cửa khẩu Hà Tiên - Prek Chak) để vào một casino tham quan rồi quay về Hà Tiên.
Sáng 5/12/2019, Ngọc với Trọng tiếp tục được tài xế chở qua Campuchia rồi vào casino chơi và tham quan. Đến 16h cùng ngày, khi họ quay về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét xe và hành lý khi vừa qua cửa khẩu.
Theo các cơ quan tố tụng, trong 2 túi xách Ngọc và Trọng mang trên người khi qua biên giới có chứa trên 698 triệu đồng (Ngọc trên 560 triệu). Ngoài ra, dưới tấm lót sàn xe ngay chỗ Lâm Thành Trọng ngồi còn có số tiền hơn 33 triệu đồng. Số tiền này không có ai nhận nên cũng tịch thu sung vào công quỹ.
Trên xe chở 2 bị cáo Ngọc, Trọng còn có 1 cây gậy đánh bóng chày, 2 thanh sắt tròn dài 62cm, trong đó có 1 thanh vạt nhọn đầu.
Quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng Trần Tuấn Ngọc tại nhà nghỉ Tuấn Ngọc 2, CQĐT Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện thu giữ nhiều giấy cầm đồ, sổ sách.
Đáng chú ý, vợ chồng Ngọc còn cất giữ nhiều dụng cụ nghi là hung khí nguy hiểm, như: ống nhựa PVC chế thành súng bắn cồn dài 105,5cm; 1 số ống nhựa dài 2 đầu có dây điện và đầu cắm điện; dao găm đầu nạm rồng; hàng chục gậy sắt đặc ruột; hàng chục dao tự chế, mã tấu…
Sau đó, Ngọc và Trọng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam cho đến ngày xét xử.
Liên quan đến căn bệnh của Tèo Mỡ, bệnh thế nào thì được giảm án?
Theo như thông tin HĐXX cho rằng Tèo Mỡ hiện đang bị bệnh tâm thần nên quyết định trả tự do để tạo điều kiện cho người thân đưa bị cáo này đi điều trị bệnh.
Kết quả giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ xác định Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-ICD10) trước, trong và sau khi phạm tội. Ngọc còn mắc hội chứng Ganser, rối loạn nhân cách thực tổn (F44.80-ICD10).
Trong phiên xử, tay chân Ngọc run liên tục. Bị cáo được hội đồng xét xử cho ngồi từ khi phiên tòa mới bắt đầu được một lúc. Trong quá trình xét hỏi, Ngọc không nhớ nhiều về nhân thân. Người mắc bệnh về tâm thần được pháp luật quy định rõ tại Điều 22 Bộ luật dân sự 2015 về mắt năng lực hành vi dân sự.
Theo quy định tại điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 về mất năng lực hành vi dân sự thì:
1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.
>>> Xem thêm video: Trùm xã hội đen 'Tèo Mỡ' được thả tại tòa do mắc bệnh tâm thần

Nguồn VTC News


Nhật Di