Đăk Mi 4 xả lũ: Đà Nẵng - Quảng Nam đối mặt nguy cơ ngập sâu

Google News

(Kiến Thức) - Giữa bão số 4, thủy điện Đăk Mi 4 (Quảng Nam) xả lũ với mức 11.400 m3/s từ chiều 28/10. TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập sâu tại một số địa phương tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Đối mặt nguy cơ ngập lụt
Chiều 28/10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành miền Trung mưa lớn và đang đối mặt với nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đất.
Huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) – nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão số 9 khi trên 12.500 ngôi nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn, 37 điểm trường bị hư hỏng, 31 điểm trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng, cây xanh ngã đổ gây chia cắt nhiều tuyến đường lại đang phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt do nước lũ đang dâng cao.
Dak Mi 4 xa lu: Da Nang - Quang Nam doi mat nguy co ngap sau
 Nhiều địa phương lại đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Báo Quảng Nam
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành ông Trịnh Xuân Sâm cho biết, hiện nhiều khu dân cư đã bị cô lập hoàn toàn do lũ dâng cao sau bão số 9. Ngay sau bão số 9 tan, nước lũ đang dâng lên rất nhanh, cô lập 6 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhiều xóm, thôn ở các xã Hành Minh, Hành Tín Đông và Hành Tín Tây đã ngập sâu trên 1m. Hơn 6000 hộ dân hiện đang bị ngập.
Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện tiếp tục sơ tán 2.000 hộ dân ở vùng thấp, vùng trũng đến các điểm trường học, trụ sở cơ quan, đến ở xen ghép các nhà kiên cố để tránh lũ.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 cho biết, sau bão, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn với 259 hộ, 1.225 người dân tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
Hiện tại, tại Quảng Ngãi, nước lũ sông Vệ đã vượt mức báo động 3 trên 0,3m và tiếp tục lên trên thời gian tới. Hàng nghìn hộ dân sống ven sông ở hai huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức được hướng dẫn khẩn trương di dời.
Thủy điện xả lũ, Đà Nẵng, Quảng Nam nguy cơ ngập sâu
Chiều 28/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều cùng ngày, Công ty CP Thủy điện Đăk Mi thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4, tăng lưu lượng xả tràn lần 2.
Lưu lượng xả dự kiến lên 11.400 m3/s. Hiện tại lưu lượng thủy điện Đăk Mi 4 xả xuống hạ du là 5100 m3/s.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trường hợp thủy điện Đăk Mi 4 xả xuống hạ lưu với mức dự kiến 11.400 m3/s, từ 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng tăng lên mức 11,2 m- trên báo động 3 là 2,2 m. Mức này vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m.
Đòng thời đưa ra cảnh báo nguy cơ cao gây ngập lụt sâu trên nhiều vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An và TP Đà Nẵng.
Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên sông Vu Gia (Quảng Nam) đang lên rất nhanh, mực nước lúc 16h ngày 28/10 tại Ái Nghĩa là 7,55 m - dưới báo động 2 là 0,25 m. Theo dự báo, lũ đặc biệt lớn trên sông Vu Gia sẽ lên trên báo động 3 đến 0,43 m.
Đồng thời cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất là cấp 4.
Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam dự báo từ ngày 28 đến 29/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm.
>>> Mời độc giả xem thêm video Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Nguồn: VTV 24


Hải Ninh