Đang đi “kiếm ăn”, hai đạo chích bị cảnh sát 141 HN bắt giữ

Google News

(Kiến Thức) - Đang điều khiển chiếc xe máy trộm cắp đi trên đường để "kiếm ăn", hai nam thanh niên đã bị tổ công tác Y4/141 Hà Nội bắt giữ.

Chiều ngày 16/5, trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn - Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y4/141 – Công an TP Hà Nội - cho biết, đơn vị vừa bàn giao hai đối tượng điều khiển chiếc xe máy ăn trộm cho công an phường sở tại tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi.
 Hai đối tượng cùng tang vật tại chốt 141.
Trước đó, khoảng 20h30 ngày 15/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), tổ công tác Y4/141 – Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn làm chỉ huy đã phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy xe wave màu đen BKS 99D1 - 200.56 có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
Thấy bóng dáng cảnh sát, hai đối tượng tìm cách bỏ chạy nhưng tổ công tác đã triển khai đội hình vây bắt, và khống chế ngay lập tức.
Bước đầu tại chốt 141, hai thanh niên khai tên Nguyễn Đức Hà (SN 1993) và Nguyễn Chí Thanh (SN 2001, cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội). Điều đáng nói, cả hai thanh niên còn tự giác giao nộp trong túi quần 4 chiếc vam phá khoá thường sử dụng để đi trộm cắp xe máy.
Hai đối tượng khai, chiếc xe máy đang đi là tang vật của một vụ trộm trót lọt chúng gây ra trên phố Đê La Thành (Hà Nội) cách đây khoảng 1 tháng.
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Mạnh Hưng