Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bị kỷ luật

Google News

Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019-2020) bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, để xảy ra nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng.

Ngày 28/10, Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019-2020).

Theo đó, Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019-2020) chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, công tác cán bộ, không nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong Đảng; không chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới trực tiếp các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự.

Ngoài ra, Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, để cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, để xảy ra nhiều vụ có tính chất rất nghiêm trọng, có vụ án đã bỏ lọt tội phạm, làm sai lệch hồ sơ vụ án; thiếu trách nhiệm trong điều tra vụ án, bỏ lọt hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM cho rằng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của Đảng ủy Phòng PC02 nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019-2020) là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của ngành công an.

Liên quan đến sai phạm của Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự, Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã quyết định thi hành kỷ luật với đại tá Nguyễn Đăng Nam - nguyên Trưởng phòng PC02 - bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; thi hành kỷ luật cảnh cáo thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng phòng PC02.

Theo Lê Trai/Zing