Đánh chặn 300 kg ma túy đá, cứu nhiều gia đình khỏi hiểm họa

Google News

Trong Thư khen ngày 21/3 gửi các đơn vị tham gia triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển khoảng 300 kg ma túy đá, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Chiến công này đã cứu vớt nhiều gia đình khỏi hiểm họa ma túy, đồng thời làm giảm tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá: ngăn chặn được 1 bánh ma túy, 1 kg ma túy vào Việt Nam là giảm được nhiều vụ án hình sự, giảm được nhiều gia đình không có người thân bị xử phạt tù, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm phạm pháp hình sự, không để Việt Nam là địa điểm trung chuyển ma túy, đóng góp vào việc xây dựng môi trường ASEAN không ma túy.
Danh chan 300 kg ma tuy da, cuu nhieu gia dinh khoi hiem hoa
 Lực lượng Công an phong tỏa, khám xét địa điểm cất giấu ma túy
“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn, từng bước kiềm chế, làm giảm nguồn cung ma túy…”, Thư khen của đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ.
Những thông tin, tình tiết của chuyên án được Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an chia sẻ, đã giúp hình dung phần nào về tinh thần quyết tâm, kiên trì, bản lĩnh nghiệp vụ sắc bén, cùng sự phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Công an các địa phương.
Danh chan 300 kg ma tuy da, cuu nhieu gia dinh khoi hiem hoa-Hinh-2
Chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy 
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát giác đường dây mua bán, vận chuyển trái phép xuyên quốc gia số lượng cực lớn, do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, vận chuyển ma túy từ Myanmar về Thái Lan. Sau đó, “hàng” được vận chuyển vào Việt Nam để tiếp tục đưa sang Đài Loan (Trung Quốc) tiêu thụ.
Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, ngày 17-2, Cục CSĐT tội phạm ma túy phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã khởi động giai đoạn đầu của chuyên án, bắt quả tang 1 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu giữ hơn 278 kg ma túy tổng hợp.
Sau khi “người vận chuyển” bị bắt, các “ông trùm” vẫn tiếp diễn hoạt động phạm tội, bằng cách thay đổi phương thức xé lẻ “hàng”, chia thành nhiều mũi rồi tập kết để vận chuyển theo đường biển sang Đài Loan.
ảnh 3Hình ảnh đối tượng người Lào bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, rạng sáng 17-2, thời điểm khởi phát giai đoạn đầu của chuyên án
W.H. (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc), kẻ cầm đầu đường dây này thường xuyên di chuyển qua nhiều quốc gia nhằm thuận tiện cho việc điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Myanmar về Lào.
Đối với đường trung chuyển Việt Nam, W.H vừa cử đàn em thân tín gồm Huang Zai Wen (SN 1967), vừa tuyển lựa đối tượng bản địa, như Thào A Dơ (SN 1982), Thào A Páo (SN 1974) và Lý A Vừ (SN 1987).
Rất nhanh, nhóm tội phạm hình thành “kênh” vận chuyển ma túy bằng xe ô tô từ cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) về TP. HCM, cất giấu tại nhiều kho hàng trên địa bàn quận Bình Tân. Tại đây, “hàng” sẽ được ngụy trang giấu trong các container hạt nhựa để vận chuyển sang Đài Loan.
Ngày 20-3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, CAQ Bình Tân, CSHS đặc nhiệm CATP HCM, Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Đội 6 - Cục Phòng chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, đồng loạt đột kích, kiểm soát các kho hàng, địa điểm trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đắk Nông.
Trước đó 1 ngày, các tổ công tác phối hợp cũng đã triển khai biện pháp điều tra, xác minh đồng loạt các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.
Khoảng 13h35, khi các đối tượng đang giao nhận hàng tại kho ở phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ. Đồng thời, các tổ công tác khác triển khai khám xét 5 địa điểm tại TP. HCM và 2 địa điểm tại tỉnh Đắk Nông.
Theo ban chuyên án, nhà kho này là điểm tập kết ma túy chuẩn bị đóng hàng, nguỵ trang và xếp vào thùng container hạt nhựa để xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) bán.
Công ty quản lý nhà kho đăng ký hoạt động trong lĩnh vực may mặc, do 1 phụ nữ làm giám đốc. Người này được cho là có liên quan mật thiết với “trùm” ma túy người Trung Quốc.
Kết quả đến nay, ban chuyên án đang thực hiện biện pháp tố tụng đối với 11 đối tượng (gồm 8 người Trung Quốc), thu giữ hơn 300kg ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng.
Theo ban chuyên án, sau khi Bộ Công an tập trung đấu tranh, phá nhiều vụ án ma túy lớn ở các điểm nóng phía Bắc, các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy có xu hướng dịch chuyển vào phía Nam, tìm các con đường vận chuyển ma túy suốt dọc biên giới giữa Lào và Việt Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phát hiện đường dây ma túy này xuất phát từ Myanmar, qua Lào rồi về Việt Nam ngụy trang để tuồn sang nước thứ 3 tiêu thụ. Tuy nhiên, “vòi bạch tuộc” lớn đã bị chặt…
Theo Anninhthudo