Danh tính nam thanh niên ngáo đá trèo lên lan can chùa, tự chặt nhiều ngón tay

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã xác định được danh tính nam thanh niên trèo lên lan can chùa Phúc Long la hét, tự chặt nhiều ngón tay mình.

Trưa 17/11, công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hành vi của nam thanh niên cầm dao trèo lên lan can chùa Phúc Long tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào ngày 16/11.
Danh tinh nam thanh nien ngao da treo len lan can chua, tu chat nhieu ngon tay
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định danh tính nam thanh niên có dấu hiệu "ngáo đá" cầm dao trèo lên la can chùa, tự chặt đứt 3 đốt tay trái là Lý Mạnh Hùng (SN 1996, trú tại xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).
Trước đó, khoảng 9h sáng 16/11, người dân phát hiện một thanh niên có dấu hiệu "ngáo đá" cầm dao trèo lên lan can chùa Phúc Long (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) la hét, cầm dao tự chặt vào nhiều ngón tay của mình.
Sau khi phát hiện vụ việc, công an huyện Gia Lâm phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến hiện trường yêu cầu nam thanh niên trèo xuống. Tuy nhiên, người này không xuống đất mà tiếp tục trèo qua mái các nhà bên cạnh và cố thủ ở một biển hiệu trước ngõ 213 Ngô Xuân Quảng.
Đến khoảng 14h chiều cùng ngày (16/11), nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng khống chế và đưa xuống dưới đất an toàn, sau đó đưa vào Bệnh viện đa khoa Gia Lâm để sơ cứu trước khi đưa về trụ sở công an.
Hiện, nguyên nhân nam thanh niên nghi "ngáo đá" trèo lê lan can chùa Phúc Long, tự chặt nhiều ngón tay đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Thanh niên "ngáo đá" múa may như Tôn ngộ không tự chặt ngón tay.
(Nguồn: Hoa Anh Đào/MXH Giao Thông)
Quang Thịnh