Đi bắt chuột, hai anh em ruột bị đuối nước thương tâm

Google News

(Kiến Thức) - Người thân chết lặng khi phát hiện thi thể hai anh em ruột tại khu vực dưới bể hút tại trạm bơm của xã. Trước đó, người anh trai đi bắt chuột, cô em gái cũng đi chơi theo…

Trao đổi với PV Kiến Thức trưa ngày 5/11, ông Trần Xuân Đôn - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khi hai anh em ruột trong một gia đình được phát hiện tử vong tại bể hút tại trạm bơm xã. Trước đó, hai anh em cùng nhau đi bắt chuột rồi xảy ra sự việc đau lòng trên.
Vào khoảng 13h30 ngày 4/11/2017, hai anh em là Nguyễn Bảo Quốc (SN 2005) và Nguyễn Thị Quỳnh Mai (SN 2010) – con vợ chồng anh Nguyễn Văn Quý (SN 1973) và chị Phạm Thị Biên (SN 1978) - cùng trú tại thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà) mang dụng cụ đi bắt chuột tại khu vực cánh đồng gần trạm bơm Bò Đa (thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn).
Di bat chuot, hai anh em ruot bi duoi nuoc thuong tam
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà, các phòng ban đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát đối với gia đình, đồng thời ủng hộ 5 triệu đồng; chính quyền xã Bắc Sơn hỗ trợ 2 triệu đồng và cử các ban ngành đoàn thể phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các cháu. 
Đến chiều tối không thấy hai cháu về, gia đình, người thân và bà con hàng xóm vội vã đi tìm, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.
Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, Trần Xuân Đôn cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã phát thông báo trên loa truyền thanh của xã, đồng thời huy động quần chúng nhân dân tìm kiếm hai cháu nhỏ. Đến khoảng 19h, gia đình và người thân phát hiện hai cháu đã tử vong dưới bể hút tại trạm bơm của xã”.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà, các phòng ban đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát đối với gia đình, đồng thời ủng hộ 5 triệu đồng; chính quyền xã Bắc Sơn hỗ trợ 2 triệu đồng và cử các ban ngành đoàn thể phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các cháu.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Hải Ninh