Điện giật ở công trình, 1 người chết, 2 người bị thương

Google News

Nhóm công nhân đang làm việc tại công trình đang thi công thì bị điện giật khiến một người tử vong.

Chiều ngày 5-6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lao động trên địa bàn khiến một người tử vong.
Dien giat o cong trinh, 1 nguoi chet, 2 nguoi bi thuong
Đến chiều cùng ngày, công an huyện Hóc Môn đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn lao động. Ảnh: NT 
Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, nhóm công nhân đang làm việc ở công trình đang xây dựng trên đường Bà Điểm 12 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì bất ngờ xảy ra sự cố rò điện ở máy trộn bê tông.
 
Dien giat o cong trinh, 1 nguoi chet, 2 nguoi bi thuong-Hinh-2
Hiện trường là khu vực đang chuẩn bị được đổ bê tông ở công trình đang xây. Ảnh: NT 

Vụ việc khiến ba người đứng gần đó bị điện giật. Phát hiện, các công nhân còn lại đã giải cứu, đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, một người đã tử vong, hai người còn lại bị thương.
Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (quận 12, TP.HCM) nạn nhân tử vong được xác định là anh Bùi Văn Đ. (32 tuổi, quê huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).
Nạn nhân vừa mới làm công trình nói trên được khoảng hai tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.
Hiện vụ việc đang được điều tra.
Theo Nguyễn Tân/Pháp Luật Online