Điều tra con trai dùng cây tầm vông đánh mẹ tử vong ở Bình Phước

Google News

Đối tượng Điểu Đôn (ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh mẹ tử vong vì không được chia đất.

Theo thông tin ban đầu, do không được bà SMây chia đất của gia đình nên Điểu Đôn và mẹ thường xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 1h sáng ngày 6/4, bà SMây đang dọn quần áo định bỏ đi khỏi nhà ở xã An Phú (huyện Hớn Quản) thì hai mẹ con tiếp tục xảy ra cự cãi.
Lúc này, Điểu Đôn lấy cây tầm vông đánh mẹ tử vong.
Dieu tra con trai dung cay tam vong danh me tu vong o Binh Phuoc
 Hiện trường vụ án mạng.
Sau khi gây án, Điểu Đôn tiếp tục chạy xe máy tông thẳng vào nhà ông Điếu Ghé (52 tuổi, anh rể của Điểu Đôn) gần đó, dùng gậy đập vỡ cửa kính, tivi và loa đài nhà ông Ghé.
Hoảng sợ, ông Ghé bỏ chạy đến công an viên trình báo sự việc.
Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện bà SMây tử vong cách nhà khoảng 20m.
Đối tượng Điểu Đôn đang cầm tuýp sắt cố thủ trong nhà, bị công an ập vào khống chế, bắt giữ.
Công an tỉnh Bình Phước sau đó phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường.
Thời điểm gây án, đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo, nghi sử dụng chất kích thích.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Theo Quốc Bảo/Pháp luật plus